Điểm chuẩn dự kiến nhiều trường giảm

Điểm chuẩn dự kiến nhiều trường giảm
TP - Mặt bằng chung là các trường giữ điểm chuẩn bằng năm ngoái nhưng có một số trường điểm chuẩn dự kiến lại giảm.

>> Đã có gần 130 trường công bố điểm thi. Thí sinh có thể tra điểm tại đây.

Điểm chuẩn dự kiến nhiều trường giảm ảnh 1

Thí sinh và phụ huynh tham khảo điểm chuẩn dự kiến tại ĐHSP Đà Nẵng - Ảnh: Nguyễn Huy

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội là trường thứ hai có số điểm 10 cao nhất cả nước với 279 bài thi đạt điểm 10.

Tuy nhiên ĐH Bách khoa Hà Nội không có thủ khoa đạt điểm tuyệt đối, trường có 18 thủ khoa khối A đạt 29,5 điểm và 4 thủ khoa khối D1 đạt 24,5 điểm. Số Á khoa 29 điểm khối A là 25 thí sinh.

18 thủ khoa khối A ĐHBK Hà Nội cùng đạt 29,5 điểm là:

Cao Văn Nghĩa, Nguyễn Đức Sang, Nguyễn Quang Huy, Nguyễn Hữu Hùng, Nguyễn Văn Cường, Trần Văn Huy, Hoàng Tất Đắc, Lăng Khắc, Phạm Ngọc Tú, Trần Công Đức, Trần Quang Minh, Đinh Văn Lộc, Nguyễn Thanh Giang, Nguyễn Khắc Thái, Võ Tiến Tú, Đoàn Thế Vinh, Trần Khánh Nguyên, Lê Trung Kiên. Bốn thủ khoa khối D1 là Nguyễn Hương Mai SBD 460, Nguyễn Thị Hằng, Triệu Thu Ngân và Trần Quốc Hùng.

Năm nay, chỉ tiêu hệ đại học của trường là 3.870 sinh viên. Điểm chuẩn năm ngoái vào trường là 21 (khối A) và 24 (khối D - đã nhân hệ số). Theo ông Giảng, điểm chuẩn dự kiến của khối A năm nay vẫn là 21 và khối D là 24,5 điểm.

Thủ khoa của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (phía Bắc) năm nay đạt 29 điểm và ba Á khoa đạt 28,5 điểm. Theo thống kê, trường có 100 thí sinh đạt từ 24,5 điểm trở lên.

Theo ông Lê Hữu Lập - Phó Hiệu trưởng Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông điểm thi của thí sinh năm nay cao hơn năm trước, do vậy điểm chuẩn cũng cao hơn.

Ông Lập cho biết điểm chuẩn dự kiến sẽ từ 21-25 điểm. Các ngành kỹ thuật điện tử viễn thông: 24-25 điểm, ngành quản trị kinh doanh từ 21-22 điểm.

Đại học Nông- Lâm (ĐH Huế) cũng công bố kết quả cho thí sinh vào ngày 30/7. Ông Trần Văn Minh- Hiệu trưởng nhà trường cho biết, điểm thi năm nay tương đương với năm ngoái. Ông Minh cũng đưa ra mức điểm chuẩn dự kiến năm nay là 13 điểm cho khối A và 14 điểm cho khối B.

Sáng 30/7, Đại học Kinh tế (ĐH Huế) công bố kết quả thi cho thí sinh. Ông Nguyễn Văn Phát- Hiệu trưởng nhà trường  cho biết, điểm thi năm nay thấp hơn năm ngoái nên mức điểm chuẩn năm nay cũng tương đương hoặc thấp hơn một chút.

Ông Phát cũng đưa ra mức điểm chuẩn dự kiến cho các ngành từ 14- 20 điểm. Một số khoa như Kinh tế 14 điểm, Kế toán 18 điểm, Quản trị Kinh doanh 16 điểm, Tài chính- Ngân hàng 20 điểm,…

Học viện Ngân hàng cũng đã có điểm và 31/7, mới công bố điểm thi cho thí sinh. Ông Tô Ngọc Hưng- Giám đốc Học viện cho biết, thủ khoa của trường đạt 29,5 điểm, hai á khoa đạt 29 điểm. Có 2.050 thí sinh khối A đạt 22 điểm trở lên và có hơn 100 thí sinh khối D đạt 20 điểm trở lên.

Ông Hưng cho biết, trường dự kiến điểm chuẩn khối A là 22 điểm và khối D là 20 điểm.

ĐH Nông nghiệp Hà Nội  công bố điểm cho thí sinh vào 30/7. Theo Ông Trần Đức Viên- Hiệu trưởng, điểm thi năm nay thấp hơn năm trước. Có ba thí sinh thủ khoa đạt 28,5 điểm (khối B) và khối A thủ khoa chỉ được 27 điểm. Ông Viên cho rằng, điểm chuẩn dự kiến sẽ giảm từ 0,5-1 điểm, tùy từng ngành. Khối A dự kiến là 15 điểm và khối B là 18,5 điểm.

Đại học Khoa học (Đại học Huế) cũng công bố điểm cho thí sinh. Theo ông Nguyễn Văn Tận- Hiệu trưởng nhà trường, điểm năm nay cao ở một số ngành như luật, báo chí, còn các ngành khác điểm tương đương với năm ngoái.

Ông Tận cũng đưa ra mức điểm chuẩn dự kiến cho các ngành năm nay như Khoa luật 17,5 điểm, Báo chí 16 điểm, Kiến trúc 23,5 điểm, Môi trường và công nghệ sinh học (khối B) 20 điểm.

Năm nay, Trường Đại học Khoa học có tuyển nguyện vọng 2 ở một số ngành như: Hán- Nôm, ngôn ngữ, Thủy văn Địa chất.

Đại học Y Khoa (Đại học Huế) cũng công bố điểm cho thí sinh. Theo ông Trần Hữu Dàng- Phó Hiệu trưởng nhà trường, thí sinh Trần Nhật Tiến thủ khoa cả 2 khối A, B với điểm 29.

Năm nay, điểm chuẩn dự kiến tương đương với năm ngoái: Bác sĩ đa khoa 23,5 điểm, dược sĩ 23,5 điểm, răng- hàm- mặt 23 điểm, điều dưỡng 19 điểm, cử nhân kĩ thuật y học 20,5 điểm, cử nhân y tế công cộng 16 điểm, bác sĩ y học cổ truyền 19,5 điểm và bác sĩ y học dự phòng 19 điểm.

ĐH Cần Thơ: Điểm trung bình môn toán là 1,9

Một giảng viên môn toán ở trường ĐH Cần Thơ cho biết, điểm thi trung bình môn toán của thí sinh dự thi vào đại học, ở cụm thi ĐH Cần Thơ là 1,9 điểm.

Điểm trung bình này được tính từ 2.000 bài thi, chọn ngẫu nhiên, trong tổng số hơn 42.000 bài thi.

Ngày 30/7, nhiều trường ĐH tại TPHCM đã công bố điểm thi. Dự kiến, điểm chuẩn các ngành tại nhiều trường sẽ không cao hơn năm 2008.

Theo đại diện ĐH Hoa Sen, điểm chuẩn năm nay của trường có khả năng chỉ tương đương với năm 2008. Các ngành như mạng máy tính, quản trị nhân lực, marketing… sẽ có điểm chuẩn thấp hơn năm 2008 vì số lượng thí sinh có điểm thi cao hơn điểm chuẩn năm ngoái không nhiều hơn so với chỉ tiêu. Cụ thể, ngành mạng máy tính chỉ có 31 thí sinh đạt điểm từ 15 trở lên, Marketing chỉ có 12 thí sinh đạt điểm từ 13 trở lên...

Năm nay, ĐH Hoa Sen đã được Bộ GD&ĐT đồng ý cho tuyển sinh NV2 hai ngành học mới với 160 chỉ tiêu. Đó là ngành toán ứng dụng, xét tuyển NV2 thí sinh dự thi tuyển sinh ĐH, CĐ khối A, D và ngành thiết kế thời trang, xét tuyển NV2 đối với thí sinh dự thi tuyển sinh ĐH, CĐ khối V và H.

Điểm chuẩn dự kiến vào Khoa Kinh tế (ĐH Quốc gia TPHCM):

1. Kinh tế học: 16 

2. Kinh tế đối ngoại:  21 

3. Kinh tế và quản lý công: 16 

4. Tài chính – Ngân hàng: 18 

5. Kế toán - Kiểm toán: 20 

6. Hệ thống thông tin quản lý: 16 

7. Quản trị kinh doanh: 19 

8. Luật kinh doanh: 16 

9. Luật thương mại quốc tế: 17 

10. Luật dân sự: 16 

11. Luật tài chính – ngân hàng- chứng khoán: 16 

Theo ông Huỳnh Thanh Hùng - Phó Hiệu trưởng ĐH Nông lâm TPHCM, sơ bộ cho thấy điểm chuẩn sẽ chỉ bằng hoặc thấp hơn năm 2008. Những ngành có điểm chuẩn cao nhất cũng sẽ chỉ tương đương điểm chuẩn năm ngoái. Thủ khoa của trường trong năm nay là thí sinh Nguyễn Mạnh Cường (TPHCM), thi khối B với tổng điểm là 27,5.

Trước đó, hai trường thành viên ĐH Quốc gia TPHCM cũng đã công bố điểm chuẩn dự kiến vào trường mình. Điểm chuẩn nhiều ngành tại ĐHKHTN giảm mạnh so với năm 2008. Ngành công nghệ sinh học từ mức 25 điểm (khối B) năm 2008 xuống đến 18 điểm, 20 điểm (khối A) xuống 17 điểm. Ngành sinh học giảm từ 19,5 điểm (2008) xuống 15 điểm, công nghệ môi trường từ 24 điểm (2008) xuống 17 điểm)…


ĐH Đà Nẵng: Nhiều trường dự kiến điểm chuẩn cao

ĐHSP Đà Nẵng có các khối A, C, B,M,T công bố điểm thi. Thủ khoa khối A của trường là thí sinh Lương Thị Hường (trường THPT Nguyễn Duy Hiệu, Điện Bàn, Quảng Nam, thi ngành sư phạm toán) đạt 27,5 điểm. Cao điểm nhất khối C là thí sinh Tăng Chánh Tín, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng, thi ngành Việt Nam học) đạt 24,5 điểm.

Ông Nguyễn Hoàng Việt - Trưởng ban Đào tạo ĐH Đà Nẵng nhận định: Điểm thi khối A,C  tăng hơn so với những năm trước nên dự kiến điểm chuẩn của nhiều ngành sẽ tăng.

Ở khối B của khoa Y dược – ĐH Đà Nẵng (ngành bác sĩ đa khoa và ngành dược sĩ) thủ khoa là Hồ Quý Phương (SBD DDY.B 67058) với số tổng ba môn 28 điểm. Chỉ tiêu tuyển sinh vào dược sĩ của khoa là 50 sinh viên, trong khi có 100 thí sinh đạt từ 24,5 điểm trở lên.

Ngành Bác sĩ đa khoa có 97 thí sinh đạt từ 23 điểm trở lên (chỉ tiêu là 50 sinh viên), nên dự đoán điểm chuẩn của khoa sẽ vượt ngưỡng 23 – 24,5 điểm.

Năm nay, ĐH Bách khoa Đà Nẵng  lấy 2.810 chỉ tiêu. Căn cứ kết quả chấm thi có thể điểm chuẩn sẽ cao hơn năm trước.

Nhận định chung điểm thi ba môn đều khá cao. Theo ông Nguyễn Hoàng Việt, Trưởng Ban Đào tạo- ĐH Đà Nẵng, môn lý có đến 10 thí sinh đạt điểm tuyệt đối 10/10, 54 thí sinh đạt mức 9,75. Còn ở môn hóa có một thí sinh đạt điểm 10 và sáu thí sinh đạt điểm 9,75.

Nhiều khả năng điểm chuẩn của ĐH Bách khoa Đà Nẵng sẽ từ 16,5– 22, 5 điểm. Dự kiến, điểm chuẩn cao nhất (22,5) sẽ rơi vào khối V, 22,5 điểm.

ĐH Kinh tế Đà Nẵng nhiều khả năng điểm chuẩn cũng ở mức cao, đạt ngưỡng 18 điểm. Đặc biệt, một số ngành của trường, như: ngân hàng, tài chính doanh nghiệp, kiểm toán, chỉ có khả năng điểm xét tuyển ở mức cao vượt ngưỡng 20 điểm.

Quảng Trị: Thủ khoa 30 điểm đầu tiên

Em Võ Thị Mai Hương, học sinh Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Quảng Trị trở thành thủ khoa của Đại học Ngoại thương Hà Nội với số điểm tuyệt đối 30 điểm (toán 10, hóa 10, lý 10).

Hương là thí sinh đầu tiên của tỉnh Quảng Trị đạt thủ khoa của một kỳ thi tuyển sinh đại học  với số điểm tuyệt đối. Đây là một trong sáu thủ khoa của cả nước tính đến ngày 30/7. 

MỚI - NÓNG