Điểm chuẩn Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch tăng cao, kèm tiêu chí phụ

Điểm chuẩn Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch tăng cao, kèm tiêu chí phụ
Điểm chuẩn Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch tăng cao, kèm tiêu chí phụ
TPO - Ngày 5/10, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch công bố điểm chuẩn của phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Theo đó, điểm chuẩn dù khá cao song vẫn phải áp dụng nhiều tiêu chí phụ.

Cụ thể, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch có hai mức điểm dành cho nhóm thí sinh có hộ khẩu TPHCM và thí sinh các tỉnh, thành khác. Trong đó, mức điểm chuẩn các ngành dành cho thí sinh TPHCM thấp hơn so với thí sinh tỉnh khác.

Ngành răng hàm mặt có điểm chuẩn của thí sinh toàn quốc là 27,55, còn điểm chuẩn của thí sinh TPHCM là 26,5. Đây là ngành có điểm trúng tuyển cao nhất (đối với thí sinh toàn quốc) của trường. Ngành y đa khoa của thí sinh toàn quốc là 27,5 điểm, trong khi điểm chuẩn của thí sinh TP.HCM là 26,35.

Điểm chuẩn Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch tăng cao, kèm tiêu chí phụ ảnh 1
 

Ngành dược học có điểm trúng tuyển của thí sinh toàn quốc là 26,6, thí sinh TPHCM 26,05 điểm. Bên cạnh điểm chuẩn, nhà trường còn áp dụng nhiều tiêu chí phụ để xác định thí sinh trúng tuyển theo điểm môn ngoại ngữ, điểm trung bình lớp 12, điểm thi môn văn và thứ tự nguyện vọng.

Điểm trúng tuyển: điểm tổ hợp môn B00 và điểm ưu tiên (nếu có), đối với thí sinh trúng tuyển các ngành y đa khoa, dược học, răng hàm mặt phải có điểm trung bình 5 học kỳ đạt từ 7.0 trở lên.

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.