Điểm nhấn giáo dục: Bài thi tốt nghiệp THPT của thí sinh F1 có thể là nguồn lây COVID-19

TPO - Hiệu trưởng ĐH Tôn Đức Thắng bị đình chỉ chức vụ Bí thư Đảng uỷ; Đà Nẵng kiến nghị dừng kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 hay Bài thi tốt nghiệp THPT của thí sinh F1 có thể là nguồn lây COVID-19 là những thông tin giáo dục nổi bật tuần qua.

Hiệu trưởng ĐH Tôn Đức Thắng bị đình chỉ chức vụ Bí thư Đảng uỷ

Hôm 31/7, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM đã công bố quyết định đình chỉ sinh hoạt cấp uỷ đối với ông Lê Vinh Danh - Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng do một số sai phạm trong công việc. Theo đó, Ông Lê Vinh Danh, Hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng, bị đình chỉ chức vụ Bí thư Đảng ủy 90 ngày. Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM đã làm việc với Đảng ủy khối các trường đại học, cao đẳng TP.HCM về vấn đề này.

Đà Nẵng kiến nghị dừng kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020

Chiều 31/7, Bộ GD&ĐT tổ chức Hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh/Tp về việc chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT 2020. Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng ông Lê Trung Chinh kiến nghị Bộ GD&ĐT có đề xuất lên Chính phủ xin được dừng kỳ thi THPT 2020 tại địa phương. (xem chi tiết)

Bài thi tốt nghiệp THPT của thí sinh F1 có thể là nguồn lây COVID-19?

Cục trưởng Cục quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) Mai Văn Trinh cho rằng, bài thi của thí sinh F1 có thể trở trở thành nguồn lây bệnh. Do vậy, các địa phương phải tính toán kỹ phương án bảo quản bài thi thế nào ở khu cách ly và chấm sau cùng. Tuy nhiên, tại cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo 63 tỉnh/TP về chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới, ông Lê Hải Hòa-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng cho rằng, việc in tăng đề thi, bố trí phòng thi, điểm thi mới cho thí sinh F1,F2 có nguy cơ lộ đề. (xem chi tiết)

Sốc vì trường liên tục đổi tiêu chí tuyển thẳng lớp 10, nhiều học sinh sẽ trượt tức tưởi?

Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành (thuộc ĐH Sư phạm 1 Hà Nội) liên tục thay đổi điều kiện xét tuyển thẳng khiến hàng loạt học sinh đứng trước nguy cơ mất cơ hội học tại trường vì nghĩ đã được tuyển thẳng. (xem chi tiết)

Xét tuyển học bạ, tạm thu sinh viên sư phạm 5 triệu: Đại học Huế có làm trái luật?

Vừa qua, một số thí sinh cho biết ĐH Huế yêu cầu “tạm thu” 5 triệu đồng học phí học kỳ 1 năm học 2020-2021 đối với thí sinh trúng tuyển ngành sư phạm thông qua xét tuyển học bạ. Thông báo này của ĐH Huế có trái Luật Giáo dục 2019 và có vi phạm nguyên tắc tuyển sinh? (xem chi tiết)

Phát hiện ca dương tính COVID-19, quận Tây Hồ đóng cửa các cơ sở giáo dục

Sáng 30/7, trao đổi với Tiền Phong, ông Lê Hồng Vũ, Trưởng Phòng GD&ĐT quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết, từ hôm nay UBND quận yêu cầu đóng cửa tất cả các cơ sở giáo dục để đảm bảo an toàn sức khoẻ cho học sinh. Ông Vũ nói, sau khi trên địa bàn có trường hợp dương tính với COVID-19, nhiều người du lịch từ Đà Nẵng trở về chưa biết nguy cơ lây bệnh ra sao vì thế việc đóng cửa các cơ sở giáo dục mầm non, trung tâm dạy học Ngoại ngữ, kỹ năng sống… là cần thiết để phòng ngừa bệnh lây lan. Trên địa bàn cũng có 1 giáo viên thuộc diện đi du lịch Đà Nẵng về, hiện đang tự cách ly theo dõi sức khoẻ tại nhà. (xem chi tiết)

Kỷ luật hiệu trưởng tự cắt xén môn học, thu tiền tăng tiết

Ông Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, đơn vị đang họp để đưa ra hình thức kỷ luật đối với bà Huỳnh Thị Kim Huệ, Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An (TP. Buôn Ma Thuột). “Chúng tôi căn cứ vào những vi phạm của hiệu trưởng mà đoàn thanh tra Sở GD&ĐT đã chỉ ra trước đó để đưa ra hình thức kỷ luật phù hợp. Còn những trường hợp có liên quan cũng sẽ bị kiểm điểm”, ông Khoa nói. (xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.