Điểm nhấn giáo dục: Cô giáo đánh học sinh nhập viện, khóc nấc xin sửa sai

Cô giáo đánh học sinh ở Hải Phòng khóc nấc xin cơ hội sửa sai
Cô giáo đánh học sinh ở Hải Phòng khóc nấc xin cơ hội sửa sai
TPO - Cô giáo đánh học sinh nhập viện ở Hải Phòng; Suất ăn trưa ở trường quốc tế có giòi; Hà Nội 'nhấp nhổm' tăng học phí hay cô giáo bắt học sinh quỳ ở Thường Tín, Hà Nội... là những tin giáo dục nổi bật trong tuần qua.

Cô giáo đánh học sinh nhập viện

Chiều 16/5, trong cuộc họp khẩn giữa lãnh đạo thành phố Hải Phòng với Ban giám hiệu trường Tiểu học Quán Toan về việc cô giáo đánh học sinh. Cô Nguyễn Thị Thu Trang (SN 1987, giáo viên chủ nhiệm lớp 2A8 Trường Quán Toan) đã khóc nấc xin mọi người cho một cơ hội sửa sai. (xem chi tiết)

Bốn học sinh bị đâm tại trường đã trở lại lớp học

Ngày 16/5, ông Lê Thiên Quang - Hiệu trưởng Trường tiểu học Đồng Lương (xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh, Thanh Hóa) cho biết, cô giáo và 4 học sinh bị thương đã trở lại lớp học. (Xem chi tiết)

Có hay không Đại học Huế dùng ngân sách mua bán đất công?

Theo ông Nguyễn Quang Linh, Giám đốc Đại học Huế, thời gian qua, trên mạng internet xuất hiện thông tin ĐH Huế mua bán, chuyển đổi đất công do chính Đại học Huế quản lý thiếu minh bạch và gây lãng phí. Ông Linh khẳng định, đây là thông tin thiếu chuẩn xác, hoàn toàn không có chuyện “trái luật” dùng ngân sách mua bán đất công. (xem chi tiết)

Cậu bé đạp xe 103km từ Sơn La xuống Hà Nội thăm em vào đề thi môn Ngữ Văn

Vì Quyết Chiến – cậu bé từng làm xúc động dư luận khi đạp xe suốt quãng đường hơn 103 km từ Sơn La xuống Hà Nội để thăm em trai đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung Ương - được đưa vào đề thi cuối năm môn Ngữ Văn tại Yên Thành, Nghệ An. (xem chi tiết)

Trường Đại học Kinh tế TPHCM miễn nhiệm ông Tề Trí Dũng khỏi Hội đồng trường

Ông Tề Trí Dũng đã bị miễn nhiễm và xóa tên khỏi danh sách thành viên Hội đồng trường Đại học Kinh tế TPHCM, nhiệm kỳ 2016- 2021, song, đại diện nhà trường khẳng định việc này không liên quan gì đến việc ông Dũng bị khởi tố và bắt giam. (xem chi tiết)

Hà Nội 'nhấp nhổm' tăng học phí: Cao nhất gần 42%

Theo đề xuất, năm học 2019-2020, mức thu học phí ở Hà Nội đối với bậc học phổ cập và hai trường trung cấp vẫn giữ nguyên, các bậc học còn lại sẽ tăng học phí. (xem chi tiết)

Suất ăn trưa ở trường quốc tế có giòi

 Ngay sau thông tin bữa trưa của học sinh thuộc Trường Quốc tế Việt Úc (VAS), cơ sở Sunrise quận 7, TPHCM có giòi, Ban Quản lý An toàn Thực phẩm TPHCM đã tiến hành thanh tra đột xuất tại Bếp ăn của cơ sở nói trên. (xem chi tiết)

Hà Nội công bố tỷ lệ chọi vào lớp 10 THPT

Sở GD&ĐT Hà Nội đã công bố số lượng học sinh đăng ký dự tuyển, tỷ lệ chọi vào từng trường trung học phổ thông (THPT) công lập năm học 2019-2020. Theo đó, trường có tỷ lệ chọi cao nhất là THPT Chu Văn An là 1/2,4. Tổng chỉ tiêu vào trường là 225 nhưng tổng số nguyện vọng là 581. Đứng thứ hai là THPT Sơn Tây, với tỷ lệ chọi là 1/2,3. Trong đó, chỉ tiêu là 270 nhưng số nguyện vọng đăng ký là 622. (xem chi tiết)

Cô giáo bắt học sinh quỳ: Tôi bất lực, dù biết là sai

Nói về việc áp dụng hình phạt bắt học sinh quỳ trong lớp, cô Quy cho hay bản thân bất lực dù đã áp dụng đủ các phương pháp giáo dục. Có nhiều giờ giáo viên bộ môn cũng phản ánh không thể dạy được. Nói chuyện có, tâm sự có! Nhưng các em vẫn không nghe. Đặc biệt, trong lớp có 5 học sinh dù đã được cô giáo nhắc nhở nhiều lần nhưng ý thức và sự tiến bộ rất chậm. (xem chi tiết)

MỚI - NÓNG