Điểm nhấn giáo dục: Cô giáo ở Hà Nội tát trẻ bầm dập, tụ máu môi

Điểm nhấn giáo dục: Cô giáo ở Hà Nội tát trẻ bầm dập, tụ máu môi
TPO - Cô giáo ở Hà Nội tát trẻ 3 tuổi bầm dập, tụ máu môi; thi lớp 10 ở Hà Nội, 8 điểm mỗi môn vẫn trượt, 3 điểm đỗ hay ĐH Quốc Gia TP.HCM lọt top 750 đại học tốt nhất thế giới là những thông tin giáo dục nổi bật trong tuần qua.

Cô giáo ở Hà Nội tát trẻ bầm dập, tụ máu môi

Trao đổi với báo chí vào sáng 20/6, đại diện Trường mầm non song ngữ Ecokids (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, sau khi sự việc tát bé B.A hơn 2 tuổi sấp mặt, tụ máu môi cô giáo Nguyễn Thị T. đã bị buộc thôi việc. (xem chi tiết)

Băn khoăn thi lớp 10 ở Hà Nội: 8 điểm mỗi môn vẫn trượt, 3 điểm đỗ

Trường THPT Chu Văn An (Tây Hồ) lấy điểm chuẩn 48,75, còn trường Đại Cường (Ứng Hòa) hay Minh Quang (Ba Vì) chỉ lấy 16 điểm. Trong 112 trường THPT công lập của thành phố, 23 trường lấy trên 40 điểm, chủ yếu thuộc các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Thanh Xuân, Cầu Giấy. Ví dụ trường THPT Yên Hòa (Cầu Giấy) lấy 46,5 điểm, THPT Phan Đình Phùng (Ba Đình) và Kim Liên (Đống Đa) 46,25. (xem chi tiết)

ĐH Quốc Gia TPHCM lọt top 750 đại học tốt nhất thế giới

Đại học Quốc gia TPHCM lọt Top 66% các Đại học tốt nhất thế giới. Đây là công bố mới nhất vừa được Tổ chức Giáo dục Quacquarelli Symonds (QS) phát đi.

Trong đó, Việt Nam tiếp tục có hai trường Đại học xuất hiện trong bảng xếp hạng này, là Đại học Quốc gia TPHCM và Đại học Quốc gia Hà Nội. Theo công bố, ĐHQG TPHCM nằm trong top 701-750, ĐHQG Hà Nội vào top 801-1.000. Với kết quả trên, Đại học Quốc gia TPHCM thuộc Top 66% các đại học tốt nhất thế giới. (xem chi tiết)

Chênh lệch điểm chuẩn lớp 10 'khủng': Tảng băng chìm chất lượng giáo dục?

PGS. TS Chu Cẩm Thơ cho rằng, theo dõi tuyển sinh vào lớp 10 của một số tỉnh thành thì nhận thấy có hiện tượng điểm chuẩn vào các trường khá chênh lệch. Đặc biệt ở Hà Nội, năm nay, khoảng cách điểm chuẩn của trường cao nhất và thấp nhất khối công lập lên tới hơn ba mươi điểm (gấp 3 lần). Với tôi, sự chênh lệch này rất đáng suy ngẫm khi tiếp cận từ chất lượng giáo dục. (xem chi tiết)

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Rà soát thật kỹ danh sách cán bộ coi thi và thanh tra

 “Phải rà soát danh sách các cán bộ coi thi và thanh tra tại các điểm thi, đây là khâu rất quan trọng. Cán bộ coi thi tại thời điểm này đang được lập danh sách, do đó phải rà soát xem các đơn vị cử những cán bộ nào đi làm công tác coi thi”- Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh. (xem chi tiết)

Gian lận điểm thi chấn động năm 2018: Năm nay, Bộ GD&ĐT làm gì để thay đổi?

Vụ việc gian lận điểm thi của năm 2018 được cho là nghiêm trọng nhất, sau nhiều năm Bộ GD&ĐT tổ chức thi cử. Năm nay, Bộ GD-ĐT sẽ có điều chỉnh thế nào để ‘chống’ gian lận thi cử? (xem chi tiết)

Thái Bình công bố điểm chuẩn vào lớp 10 công lập 'gây sốc'

Cùng với thông báo điểm thi, bảng điểm chuẩn xét đỗ vào 28 trường THPT công lập do Sở GĐ- ĐT Thái Bình công bố vào chiều muộn hôm qua (15/6) đã gây sốc cho nhiều phụ huynh và học sinh tỉnh này. (xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.