Điểm nhấn giáo dục: Xôn xao nữ sinh bị chặn đánh chấn thương sọ não

Học sinh bị đánh trên đường (ảnh cắt từ video).
Học sinh bị đánh trên đường (ảnh cắt từ video).
TPO - 2 nữ học sinh bị chặn đánh dã man, một em chấn thương sọ não; Đề xuất bổ sung giáo viên mầm non, thể chất được về hưu sớm hay học sinh tỉa cây bị điện giật chết, hiệu trưởng bị cách chức là những thông tin giáo dục nổi bật trong tuần qua.

Hà Nội: 2 nữ học sinh bị chặn đánh dã man, một em chấn thương sọ não

Sau giờ học, 2 học sinh lớp 8 và lớp 9 Trường THCS Phú Cường, quận Hà Đông (Hà Nội) bị nhóm bạn chặn đánh dã man trên đường. Hiện, 1 em trong số đó bị chấn thương và được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Thiên Đức (Hà Đông). (xem chi tiết)

Đề xuất bổ sung giáo viên mầm non, thể chất được về hưu sớm

Cụ thể, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đề nghị Chính phủ quan tâm chỉ đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu bổ sung vào danh mục nghề nặng nhọc đối với giáo viên bậc học mầm non và giáo viên dạy môn giáo dục thể chất.

Trước đề nghị này, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội nghiên cứu, rà soát, xây dựng Thông tư hướng dẫn xác định danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thay thế Công văn số 2753/LĐTBXH-BHLĐ ngày 01/8/1995 hướng dẫn cụ thể hai trường hợp do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất. (xem chi tiết)

Không cấm hút thuốc trong trường ĐH,CĐ có khối tích trên 5.000 m3: Có trái Luật Giáo dục?

Bộ Y tế mới đưa ra dự thảo Hướng dẫn thực hiện quy định về địa điểm cấm hút thuốc lá, nhưng lại không cấm hút thuốc tại trường đại học và trường nghề có khối lớp học có khối tích trên 5.000 m3. (xem chi tiết)

Học sinh tỉa cây bị điện giật chết, hiệu trưởng bị cách chức

Ông Đinh Quốc Toản, Hiệu trưởng Trường THCS Quyết Thắng (Hải Dương) vừa bị Chủ tịch UBND TP Hải Dương ký quyết định cách chức hiệu trưởng vì liên quan đến sự việc học sinh lớp 9 chặt tỉa cây trong trường dẫn đến điện giật tử vong. (xem chi tiết)

Trường mầm non bất ngờ sụt lún, 200 cô trò tìm chỗ học nhờ

Khi giáo viên và học sinh đang giảng dạy, học tập thì bất ngờ trường bị sụt lún, tường đổ. Thầy trò vội vàng thoát khỏi khu vực trường học.

Trường mầm non Điền Hạ, huyện Bá Thước (Thanh Hoá) được xây dựng từ năm 2003, bằng nguồn vốn chương trình kiên cố hóa trường lớp học của Nhà nước. Trường có 6 phòng học và phòng giáo viên đã, đang xuống cấp nghiêm trọng, sụt lún khắp nơi, trong đó có một phòng học đã bị sập hoàn toàn do công trình đã được sử dụng gần 20 năm, lại bị ảnh hưởng của mưa lũ những năm gần đây. (xem chi tiết)

Các trường đại học thiếu giáo sư, phó giáo sư

Theo các trường đại học, đội ngũ giáo sư, phó giáo sư đang thiếu hụt nghiêm trọng do có một thời gian, Việt Nam bị “đứt gãy” thế hệ kế cận.

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, tính đết hết năm 2019, các ĐH, học viện, trường ĐH đào tạo trình độ đại học có 619 giáo sư, 4.831 phó giáo sư. Đối với các trường cao đẳng đào tạo ngành giáo dục mầm non có 1.891 giảng viên cơ hữu giảng dạy chuyên ngành giáo dục mầm non với 2 phó giáo sư, 144 tiến sĩ, 1.363 thạc sĩ. Điều đó cho thấy các trường ĐH, nhất là các trường đào tạo ngành khoa học cơ bản, đang thiếu trầm trọng giáo sư, phó giáo sư. (xem chi tiết)

Nhà thiên văn học Nguyễn Quang Riệu qua đời

Giáo sư Nguyễn Quang Riệu - một trong số rất ít nhà khoa học gốc Việt được biết tới rộng rãi trên thế giới, đã từ trần ngày 5/1 theo giờ Pháp (sáng 6/1 giờ Việt Nam), hưởng thọ 89 tuổi. Trước đó, GS Riệu được phát hiện mắc Covid-19. (xem chi tiết). 

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.