'Điểm nóng' Hà Tây : Năm ngoái 98%, năm nay 57,16%

'Điểm nóng' Hà Tây : Năm ngoái 98%, năm nay 57,16%
TPO - Chiều 14/6, bà Phạm Thị Hồng Nga - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tây cho biết, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp hệ THPT năm nay của tỉnh là hơn 57,16%. Năm ngoái, tỉ lệ này là 98%. Đặc biệt, "điểm nóng" THPT Dân lập Xuân Mai chỉ có 17% đỗ tốt nghiệp THPT.
'Điểm nóng' Hà Tây : Năm ngoái 98%, năm nay 57,16% ảnh 1
Thí sinh trước giờ làm bài thi.

Ở hệ bổ túc THPT, chỉ có hơn 20% học sinh đỗ tốt nghiệp, trong khi tỉ lệ đỗ tốt nghiệp ở hệ này của năm ngoái là 80%.

Dẫn đầu về tỉ lệ tốt nghiệp vẫn là trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, với tỷ lệ 100%. Đây cũng là trường xếp thứ 33 cả nước về số học sinh có điểm thi ĐH, CĐ cao năm 2006. Tiếp đó là THPT Lê Quý Đôn với 98%....

Năm nay, tỉ lệ tốt nghiệp của trường THPT Phú Xuyên A là 72%, Phùng Khắc Khoan: 70%. Theo bà Nga, so với năm ngoái, tỉ lệ này thấp hơn rất nhiều. Tuy nhiên, nó phản ánh đúng thực chất vì các khâu được "làm chặt như thi đại học", chứ không chạy theo thành tích. Thực tế này sẽ góp phần khích lệ thầy và trò học và dạy tốt hơn.

Cũng giống như tỉnh Hà Tây, tỉ lệ đỗ tốt nghiệp THPT của tỉnh Hải Phòng năm nay cũng giảm, với gần 77% ( tỉ lệ của khối bổ túc THPT đang được hoàn tất). Năm ngoái, tỉ lệ tốt nghiệp của Hải Phòng là 98%.

Trong đó, trường THPT Thái Phiên là trường duy nhất có 100% học sinh tốt nghiệp. Trường THPT Dân lập Phan Chu Trinh đạt tỷ lệ thấp nhất với gần 8%.

Tỉ lệ đỗ tốt nghiệp của TP HCM là 95,1%

Theo thống kê của Hội đồng chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2007 tại TPHCM, năm nay cả thành phố có tất cả 47.123 thí sinh dự thi (tính cả thí sinh tự do). Trong đó, số lượng thí sinh tốt nghiệp là 44.813 thí sinh, chiếm tỉ lệ 95,1%. Năm 2006, tỉ lệ này là 96,03%.

Số thí sinh đạt điểm giỏi là 2894, chiếm tỉ lệ 6,14% (so với năm 2006 là 5,72%). Số thí sinh đạt điểm khá là 10.347, chiếm tỉ lệ 21,96% (năm 2006 là 22,47%).

Có 13 trường THPT tại TP HCM có tỉ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp 100%. Đó là các trường THPT Trưng Vương, THPT Bùi thị Xuân, THPT Năng khiếu Đại học Quốc gia TP HCM, THPT Dân lập Nguyễn Khuyến, THPT Dân lập Quốc tế, THPT Dân lập Trương Vĩnh Ký, THPT Tư thục Á Châu…

Các trường có học sinh thi tốt nghiệp THPT đạt loại giỏi được xếp theo thứ tự: THPT chuyên Lê Hồng Phong (379 học sinh), THPT Nguyễn Thượng Hiền (277 học sinh), THPT Dân lập Nguyễn Khuyến (272 học sinh), THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (183 học sinh)…

Theo thanh tra Sở GD&ĐT TP HCM, có tất cả 126 bài thi phải chấm lại và được thay đổi điểm, chia đều cho 3 môn là Văn, Toán, Lịch sử.

Thí sinh mắc lỗi trong bài thi được hội đồng chấm thi phát hiện cũng khá nhiều. Đáng chú ý, 1% bài thi trắc nghiệm bị tô sai, tô thiếu, không tô, bỏ sót các câu. Cá biệt môn Ngoại ngữ, có thí sinh bỏ đến 31/50 câu không tô đen đáp án.

Không như năm 2006 có đến 5 học sinh đồng thủ khoa, kỳ thi năm nay ở TPHCM chỉ có 1 thủ khoa. Đó là thí sinh Nguyễn Đức Duy, học sinh lớp chuyên Lý trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa.

MỚI - NÓNG