Điền thông tin hồ sơ, có được dùng bút xóa?

Điền thông tin hồ sơ, có được dùng bút xóa?
TP - "Khi điền thông tin hồ sơ, em có được dùng bút xóa không?" Em yên tâm, không sao cả, miễn là hồ sơ của em ghi rõ ràng và đầy đủ các thông tin yêu cầu và người nhập hồ sơ vào máy tính đọc được.(minhanhmt@xxx)

Trường có liên thông từ cao đẳng lên đại học áp dụng cho thí sinh học tại trường hay cho tất cả các thí sinh học cao đẳng từ các trường khác có nhu cầu muốn học đại học tại trường?

(0986325xxx)

Cho cả SV trường khác có chương trình đào tạo cao đẳng tương đương (theo chương trình của Bộ GD&ĐT).

Em là học sinh lớp 12 ở Quảng Nam muốn dự thi ở TPHCM. Nhưng trường em không nhận hồ sơ nên phải nộp tại trường. Bao giờ em phải nộp và nộp ở phòng ban nào của trường?

(hiepsyaivanho@xxx)

Em có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đào tạo của trường ĐH mà em quan tâm từ 11-17/4/2007.

Nếu có nguyện vọng 1 vào ĐH và nguyện vọng 2 vào hệ cao đẳng, em phải ghi gì vào mục 3 của hồ sơ đăng ký dự thi?

Em thi theo NV1 và ghi vào mục 2 thôi. Lưu ý là có rất nhiều trường hợp bị sai khi ghi thông tin vào mục số 3. Mục 3 chỉ dùng cho trường hợp mượn trường để thi.

Khi làm hồ sơ đăng ký dự thi, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú phải ghi như thế nào nếu em đang có hộ khẩu ở Phú Yên và sống ở Tây Nguyên, muốn thi vào đại học Tây Nguyên. Trường này chỉ tuyển những thí sinh có hộ khẩu thường trú tại địa phương? 

(0916503xxx)

Em ghi hộ khẩu thường trú tại nơi đăng ký hộ khẩu thường trú là Phú Yên.

Năm nay nếu em thi đậu đại học muốn bảo lưu điểm để năm sau nhập học có được không?

(Một thí sinh tại Đà Nẵng)

Em có thể bảo lưu. Các trường hợp sau đây có thể được xem là có lý do chính đáng để được xét  bảo lưu: bị ốm đau, tai nạn, có giấy xác nhận của bệnh viện quận, huyện trở lên hoặc do thiên tai có xác nhận của UBND quận, huyện trở lên; Những người đã trúng tuyển vào trường ĐH, CĐ nhưng có lệnh điều động đi nghĩa vụ quân sự hoặc đi thanh niên xung phong.

Nếu vì  hoàn cảnh gia đình khó khăn, không thể nhập học được, TS phải trực tiếp đến trường nộp đơn và giải thích với các xác nhận có liên quan. Nếu là lý do chính đáng, học sinh có thể được trường giải quyết ngay.

Th.S Trần Đình Lý
Chuyên gia tư vấn tuyển sinh ĐH Nông lâm TPHCM

MỚI - NÓNG