Điều tra vụ cô giáo mầm non quỳ xin đừng đóng cửa trường

Điều tra vụ cô giáo mầm non quỳ xin đừng đóng cửa trường
TP - Ngày 16/6, lãnh đạo UBND huyện Thanh Chương cho biết, huyện đã tổ chức cuộc họp với các bên liên quan để làm rõ và đưa ra hướng xử lý đối với việc xuất hiện clip cô giáo quỳ gối xin chính quyền đừng đình chỉ cơ sở.

Trước đó, ngày 6, 7/6/2018, UBND thị trấn Thanh Chương tổ chức kiểm tra, phát hiện Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và Giáo dục Minh Sang (Cty Minh Sang) vẫn tổ chức 8 lớp học với 216 cháu học sinh, UBND thị trấn đã lập biên bản yêu cầu chấm dứt các hoạt động giáo dục mầm non tại Trung tâm hướng nghiệp huyện Thanh Chương.

Sáng ngày 12/6, ông Đặng Minh Chưởng – Chủ tịch HĐQT Công ty Minh Sang  đề nghị chính quyền làm việc với Cty cùng một số giáo viên. Tại buổi làm việc, UBND thị trấn Thanh Chương đã giải thích cho Cty Minh Sang và các giáo viên về việc tạm dừng hoạt động do chưa đủ hồ sơ pháp lý. Đoàn công tác UBND thị trấn ra về thì xảy ra sự việc, các cô giáo quỳ xin chính quyền không dừng hoạt động tại cơ sở, sự việc diễn ra trong khoảng gần 1 phút.

Chiều ngày 15/6, UBND huyện Thanh Chương tổ chức cuộc làm việc với ông Đặng Minh Chưởng - Chủ tịch HĐQT Cty Minh Sang cùng các ngành liên quan. Ông Đặng Minh Chưởng đã thống nhất và chấp hành dừng tuyển sinh, mở lớp không hoạt động theo quyết định của UBND thị trấn Thanh Chương. Chủ tịch HĐQT Cty Minh Sang cho rằng việc các cô quỳ là tự phát. Được biết, huyện Thanh Chương đã giao cho cơ quan điều tra công an huyện xác minh làm rõ.                                                                                           

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.