Đình chỉ công tác 1 tháng Hiệu trưởng vụ nữ sinh bị đánh hội đồng

Đình chỉ công tác 1 tháng Hiệu trưởng vụ nữ sinh bị đánh hội đồng
TP - Chiều 16/3, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Trà Vinh, ông Nguyễn Thành Nguyện công bố các quyết định kỷ luật vụ đánh hội đồng nữ sinh P. tại Trường THCS Lý Tự Trọng (thành phố Trà Vinh). Theo đó, Hiệu trưởng, Hiệu phó, giáo viên chủ nhiệm và Tổng phụ trách đội bị đình chỉ công tác 1 tháng để kiểm điểm. 3 HS cầm đầu vụ việc bị kỷ luật đuổi học 1 tuần, các HS khác bị cảnh cáo hoặc khiển trách.

Giám đốc Sở xin lỗi em P. và gia đình

Mở đầu họp báo, ông Nguyện nói: “Trước hết tôi xin thành thật xin lỗi em P. cùng gia đình và cộng đồng vì đã để xảy ra việc đáng tiếc này. Bản thân tôi khi xem clip cũng rất bức xúc và qua vụ này cho thấy gia đình, nhà trường, thầy cô chưa làm tròn trách nhiệm của mình, trong khi các em tuổi nhỏ, suy nghĩ còn nông cạn nên xảy ra vụ việc này”.

Ông Nguyện công bố quyết định kỷ luật của Hội đồng kỷ luật trường THCS Lý Tự Trọng: Đuổi học một tuần với lớp trưởng Dương Thị Thúy Vy, Nguyễn Thùy Dương và Lâm Trần Bình Trọng (người cầm chồng ghế phang vào đầu em P.); cảnh cáo 5 học sinh là Trần Ngọc Anh Thư, Trần Hồng Gấm, Kim Thảo Nhi, Cao Kim Tuyến và Lê Chí Nhân; khiển trách học sinh Trần Kim Ánh.

Cuộc họp báo cũng công bố quyết định của UBND TP Trà Vinh tạm đình chỉ công tác một tháng để kiểm điểm làm rõ trách nhiệm đối với 4 thầy giáo ở trường THCS Lý Tự Trọng. Đó là, Hiệu trưởng Phan Thanh Nguyên, Phó hiệu trưởng Võ Thanh Vũ, Tổng phụ trách đội Thạch Minh Tâm và giáo viên chủ nhiệm Võ Thành Tất.

Theo ông Nguyện, hình thức kỷ luật các học sinh vừa răn đe nhưng vẫn thể hiện tính nghiêm minh. “Nếu bỏ các em ra ngoài xã hội trong lúc này thì sẽ gây hậu quả khôn lường, các em còn nhỏ tuổi, gia cảnh khó khăn. Sau khi kỷ luật sẽ phân công giáo viên chủ nhiệm, tổng phụ trách đội quản lý tốt hơn. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các ngành nhất là công an để hạn chế tình trạng bạo lực học đường”.

Bài học quản lý

Sau cuộc họp báo, PV Tiền Phong trao đổi với một số vị có trách nhiệm giáo dục thiếu niên, học sinh. Anh Phạm Viết Thạch, Trưởng ban Thanh Thiếu nhi trường học, Tỉnh Đoàn Trà Vinh, bày tỏ: “Không nên kỷ luật nặng mà quan trọng là giúp các em biết nhận lỗi để trở lại trường vì các em còn nhỏ tuổi. Sắp tới, chúng tôi sẽ đến nhà động viên các em đi học lại”. Chủ tịch Hội Phụ nữ tỉnh Trà Vinh, bà Nguyễn Thị Minh Tâm, nói: “Sở GD&ĐT nên xem xét lại kết luận để đảm bảo nghiêm minh, tránh ảnh hưởng đến tương lai các em học sinh”. Ngoài ra, bà Tâm cho rằng, nên tách 9 học sinh đánh bạn ra mỗi em một lớp cho thầy cô kèm cặp rèn luyện để tiến bộ.

Thầy giáo dạy văn Cao Xuân Lương ở trường THPT Hoàng Diệu (TP Sóc Trăng) nói: “Đuổi học không có tác dụng gì. Khi giáo dục bất lực mới phải đuổi học”. Với học sinh lớp 7, đuổi học thì các em làm gì? Theo ý thầy Lương, chỉ cần cảnh cáo toàn trường, để các học sinh đọc cam kết sửa chữa dưới cờ và giảng hòa với nhau. “Như thế mới gọi là xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, thầy Lương nói.

Theo Phó giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ Võ Minh Lợi, hành vi đánh nhau rất nghiêm trọng nhưng theo tâm lý lứa tuổi là hành động thiếu suy nghĩ chín chắn, chưa phải bản chất. Hành vi ấy còn có nguyên nhân từ xã hội, gia đình và xét theo quan điểm giáo dục, người quản lý phải nghĩ đến biện pháp giáo dục hữu hiệu hơn, không kỷ luật để xoa dịu dư luận. Đặt vấn đề không nên quá nghiêm khắc với học sinh, thầy Lợi nhấn mạnh đến việc rút bài học quản lý.

Sáng 16/3, Văn phòng Trung ương Đoàn phía Nam, Tỉnh Đoàn, Sở LĐTB&XH tỉnh Trà Vinh và các nhà hảo tâm đến thăm, trao trên 20 triệu đồng cho P. Cha của P. cho biết, gần tuần nay các nhà hảo tâm giúp đỡ trên 50 triệu đồng, và P. cũng đã được Ban giám hiệu trường Quốc tế Canada ở TPHCM nhận vào học.

MỚI - NÓNG