Đoàn học sinh Việt Nam giành 8 huy chương tại Olympic quốc tế ở Nga

Đoàn học sinh tham dự kỳ thi tại Liên Bang Nga
Đoàn học sinh tham dự kỳ thi tại Liên Bang Nga
TPO - Từ ngày 29/8 đến 6/9 đoàn học sinh Hà Nội - Việt Nam đã tham dự kỳ thi Olympic Quốc tế Moscow giành 8 huy chương Vàng, Bạc, Đồng và nhiều giải thưởng đồng đội khác

Đoàn gồm 8 học sinh Trường Trung học phổ thông Chuyên Hà Nội - Amsterdam tranh tài ở 4 bộ môn: Toán, Lý, Hóa, Tin học (mỗi môn 2 học sinh). Tham gia Cuộc thi, các học sinh phải trải qua 02 ngày thi chính gồm: 01 ngày thi lý thuyết và 1 ngày thi thực hành, trung bình kéo dài từ 5 tiếng đến 6 tiếngđạt thành tích ấn tượng.

Cụ thể, đoàn giành 3 Huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 2 Huy chương đồng được trao cho các thí sinh. Trong đó,3 học sinh giành Huy chương vànggồm: Nguyễn Đình Hiếu (Tin học), Dương Trung Kiên (Hóa học), Nguyễn Bùi Quốc Anh (Hóa học); 3 học sinh giành Huy chương bạcgồm: Lê Đức Khôi (Toán học), Hồ Phi Dũng (Vật lý), Trần Minh Quân (Vật lý); 3 học sinh giành Huy chương đồng: Hà Huy Khôi (Toán học), Nguyễn Tuấn Hoàng (Tin học).

Ngoài ra, đoàn còn giành giải thưởng Cúp Bạc đồng đội; Top 3 Thành phố xuất sắc nhất trong cuộc thi tốc độ Bliz-contest.

Đây là sự kiện Quốc tế thường niên quan trọng do chính quyền Mát-xcơ-va tổ chức với quy mô thế giới. Tuần lễ gồm hai sự kiện chính: Diễn đàn “Thành phố Giáo dục” lần thứ III và Cuộc thi Olympic Quốc tế cho các thành phố lớn lần thứ IV.

Cuộc thi Olympic Quốc tế Moscow cho dành cho học sinh lứa tuổi từ 14 đến 18 đến từ các thành phố lớn trên thế giới lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2016, với sự tham gia của 22 đội thi đại diện các thành phố thuộc 18 quốc gia. Sau 4 năm tổ chức, Cuộc thi Olympic Quốc tế Moscow năm 2019 đã mở rộng với các đội thi đại diện 45 thành phố từ 32 quốc gia trên thế giới như: Béc-lin, Dresden, Frankfurt, Boston, New York, Bắc Kinh, Thượng Hải, Budapest, Helsinki, Hong Kong, Jakarta, Madrid... 

MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.