Du học sinh VN ở Hàn Quốc

Du học sinh VN ở Hàn Quốc
Hiện nay ở Hàn Quốc có hơn 2.500 sinh viên VN đang học tập và nghiên cứu, chủ yếu tập trung vào những ngành khoa học kỹ thuật và kinh tế.
Du học sinh VN ở Hàn Quốc ảnh 1

Du học sinh VN trong phòng thí nghiệm tại Hàn Quốc

Những sinh viên VN theo ngành khoa học kỹ thuật và kinh tế tại Hàn Quốc phần lớn lựa chọn học và nghiên cứu liên tục trong năm năm, để sau khi tốt nghiệp sẽ được cấp hai bằng thạc sĩ và tiến sĩ.

Trợ giúp cho giáo sư

Các du học sinh thường được nhà trường và các giáo sư cấp học bổng, miễn hoàn toàn tiền học phí và được 500-700 USD/tháng sinh hoạt phí. Số tiền này giúp các sinh viên có được một cuộc sống tương đối thoải mái tại xứ sở kim chi vốn có mức chi phí sinh hoạt tương đối cao so với các nước khác trong khu vực. Đổi lại mức trợ cấp này, sinh viên sẽ tham gia trợ giúp cho giáo sư của mình trong các dự án nghiên cứu.

Đ., một sinh viên đang học ngành kỹ thuật hàng không tại Đại học Konkuk, cho biết Đ. dành phần lớn thời gian trong ngày làm việc ở phòng nghiên cứu.

Các giáo sư thường có nhiều ý tưởng, nhưng liệu ý tưởng đó có thể áp dụng vào thực tế hay không thì phải thông qua một quá trình nghiên cứu mới xác định được, và Đ. là người phải làm những công việc ấy.

Sau đó, Đ. sẽ viết báo cáo và tường trình cho giáo sư kết quả nghiên cứu. Mỗi năm sinh viên như Đ. được giáo sư cho nghỉ phép một lần. Trong thời gian nghỉ đông và nghỉ hè, thay vì được nghỉ như những sinh viên thông thường khác, Đ. vẫn tiếp tục nghiên cứu vì giáo sư vẫn tiếp tục trả lương hằng tháng và công việc nghiên cứu cũng không vì những kỳ nghỉ mà hoãn lại.

Tuy nhiên, học bổng dành cho sinh viên học kinh tế không phổ biến và khá giới hạn, chủ yếu dựa trên thành tích học tập xuất sắc nhưng phần lớn chỉ miễn tiền học. Vì thế, một số sinh viên VN tại Hàn Quốc phải tính đến chuyện đi làm thêm để trang trải các chi phí.

"Góp gạo thổi chung"

Điều kiện tiên quyết để có được công việc làm thêm ở Hàn Quốc là phải biết tiếng Hàn. Với trình độ tiếng Hàn thuộc loại khá giỏi, sinh viên có thể đi dạy tiếng Việt cho người Hàn.

Hiện tại nhiều công ty Hàn Quốc có kế hoạch mở chi nhánh ở VN và cử người sang VN làm việc nên thường tổ chức cho nhân viên học tiếng Việt.

Ch., trước đây học chuyên ngành tiếng Hàn ở đại học nên khả năng tiếng Hàn rất tốt, sang Hàn Quốc vừa học vừa đi dạy tiếng Việt. Việc kiếm những công việc như vậy đối với Ch. tương đối dễ dàng.

Có một thực tế là sinh viên nước ngoài ở Hàn Quốc không được đi làm, nhưng vì quản lý chưa chặt chẽ nên hầu như những sinh viên đi làm ngoài không gặp trở ngại nào đáng kể.

Ở Hàn Quốc, nhất là ở thủ đô Seoul, phổ biến hai loại nhà dành cho sinh viên thuê. Một loại là phòng thiết kế theo kiểu phòng trọ, diện tích vừa đủ để kê một cái giường đơn, một bàn học và một tủ đựng áo quần.

Giá trung bình 250 USD/tháng, bao gồm điện, nước và Internet. Phòng lớn hơn một chút và có cửa sổ giá 300-350 USD. Các sinh viên muốn tiết kiệm thường chọn nhà theo kiểu căn hộ, 3-4 sinh viên góp tiền lại mướn một căn hộ nhỏ giá 500-600 USD/tháng.

Thường mướn nhà theo kiểu này sinh viên phải đóng tiền đặt cọc, trung bình 3.000-5.000 USD. Số tiền đặt cọc càng cao thì tiền nhà trả hằng tháng càng thấp.

Các sinh viên nước ngoài còn có thể tiết kiệm ở khoản ăn uống. Chi phí ăn uống ở Hàn Quốc cũng tương đối đắt đỏ, giá một bữa ăn bình dân khoảng 3-5 USD.

Vì giá một bữa ăn cao như vậy và cũng vì món ăn không hợp khẩu vị đối với nhiều sinh viên VN, nên họ thường mua đồ về tự nấu, vừa hợp khẩu vị lại vừa tiết kiệm tiền. Tiền bình quân mỗi tháng cho việc "góp gạo thổi chung" kiểu này tốn 40-50 USD, rẻ hơn rất nhiều so với việc đi ăn ngoài.

Hội Sinh viên VN tại Hàn Quốc được thành lập vào tháng 9-2006, hội đã có những đóng góp thiết thực và là tổ chức đại diện chính thức cho tiếng nói của cộng đồng người Việt và sinh viên nghiên cứu sinh VN tại Hàn Quốc.

Một trong những hoạt động rất đáng chú ý của hội là gần đây đã đứng ra kêu gọi sinh viên và cộng đồng người Việt ở Hàn Quốc quyên góp giúp đỡ những nạn nhân của vụ sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ. Mới đây hội cũng đã quyên góp tiền ủng hộ đồng bào bị lũ lụt ở miền Trung.

Theo Sơn Điền - Hồng Thành
Tuổi trẻ

MỚI - NÓNG