Du học tự túc: Hãy biết mình, biết người

Du học tự túc: Hãy biết mình, biết người
Ngoài lĩnh vực kinh tế, nhiều gia đình, du học sinh không lường trước được hết những khó khăn trong cuộc sống sinh hoạt và học tập nơi đất khách quê người.

Từ đầu năm đến nay, thông tin quảng cáo hội thảo du học tràn ngập trên các băng rôn treo dọc các đường phố, trường học: Hội thảo du học Thụy Sĩ, Hội thảo du học Vương quốc Anh, hội thảo du học Singapore, hội thảo du học hè với ILA…

Tại các cuộc hội thảo du học, thường là đại diện của một trường đại học nào đó tự giới thiệu về các ngành nghề đào tạo, chủ yếu theo phương thức "tự quảng cáo".

Mới đây, một cuộc hội thảo du học Thụy Sĩ do đại diện của trường SHMS (đào tạo ngành quản lý khách sạn, nhà hàng tại Thụy Sĩ) là Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Tân Văn Lang, TPHCM tổ chức tại khách sạn Cap Saint Jacques - TP. Vũng Tàu đã thu hút sự chú ý của đông đảo phụ huynh, học sinh, cán bộ công nhân viên chức...

Anh Bùi Ngọc Hải, cán bộ phòng kế hoạch – kinh doanh Công ty DIC – TP. Vũng Tàu cho biết: "Tôi làm việc trong ngành quản lý khách sạn và nhà hàng, vì thế tôi đến dự hội thảo với mong muốn có thêm một một ít thông tin về ngành quản lý khách sạn của các nước trên thế giới, khi nào có điều kiện tôi sẽ đi du học…”.

Tại “Ngày hội thông tin du học" do Viện Ngôn ngữ quốc tế ILA Việt Nam tổ chức, đã có rất nhiều phụ huynh, học sinh mong muốn tìm cho mình một "lối đi khác vào đại học”.

Theo ông Tony Williams, Tổng Giám đốc ILA Việt Nam, du học ngay từ thời phổ thông thì học sinh sẽ có nhiều cơ hội để vào các trường đại học tốt, có nhiều điều kiện để tự lựa chọn trường đại học theo sở thích của mình cũng như dễ dàng hơn khi xin học bổng, sự hỗ trợ về tài chính của Chính phủ nước sở tại.

Điều quan trọng để du học tốt ngoài việc chuẩn bị khả năng ngoại ngữ, tài chính, phụ huynh và học sinh cũng cần phải chọn các trung tâm tư vấn uy tín.

Nhiều trung tâm tư vấn đã đưa ra lời giới thiệu hấp dẫn như có nhà ở ổn định, sống cùng dân bản địa để có cơ hội học thêm ngoại ngữ nhưng đây thực chất chỉ là một kiểu "đem con bỏ chợ”.

Một số công ty tư vấn du học hết sức quảng cáo, tổ chức hội thảo bất chấp sự thật thế nào, miễn là có càng nhiều học sinh du học càng tốt.

Du học dành cho ai?

Ông Bạch Thanh Sơn, đại diện Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch - Du học Tân Văn Lang, TPHCM cho biết: “Không phải ai cũng có đủ điều kiện để cho con em mình đi du học tự túc. Bởi vì các khoản chi phí cho việc học tập, sinh hoạt ở nước ngoài không đơn giản chút nào.

Vì thế, chỉ một số người có thu nhập cao mới có đủ điều kiện cho con em mình đi du học”. Theo ông Sơn thì Mỹ, Anh và Úc là những nước đang được học sinh và phụ huynh chọn du học nhiều nhất.

Những năm gần đây, du học tự túc ngày càng trở nên phổ biến. Một trào lưu đang hình thành trong giới phụ huynh có con chuẩn bị tốt nghiệp THPT là đưa con đi du học.

Anh Trần Thanh Tâm, một chủ cửa hàng vật liệu xây dựng tại TP. Vũng Tàu cho biết: "Theo tôi nghĩ, du học bây giờ không phải chỉ cố ra nước ngoài mà quan trọng hơn là các cháu có cơ hội học tập ở môi trường hiện đại, có nghề nghiệp, bằng cấp vững chắc để sau này tạo cho mình một công việc và cuộc sống tốt hơn. Mình có điều kiện kinh tế thì nên tạo điều kiện cho con cái học tập tốt”.

Tuy nhiên, nhiều người vẫn coi việc du học quá đơn giản, không lường trước được những khó khăn trong cuộc sống sinh hoạt và học tập nơi đất khách quê người của con em mình.

Một trong những khó khăn mà du học sinh thường gặp là sự bất đồng về văn hóa và trình độ ngoại ngữ. Nhưng, học phí và sinh hoạt phí mới là điều không hề đơn giản.

Nếu du học tại trường SHMS (Thụy Sĩ - chương trình Diploma), chỉ riêng học phí ăn ở đã lên tới con số 12.780 USD/1 năm, chưa kể hơn 3.000 USD cho các khoản phí khác như bảo hiểm, sách, tài liệu, đồng phục, dụng cụ thực hành… (chưa tính các khoản ngoài ý muốn).

Trần Thanh Thảo, một du học sinh tại Pháp kể: "Chỉ một ổ bánh mì và một chai nước uống cũng tốn mất 1,5 euro (tương đương với 35.000 đồng Việt Nam). Và để trang trải các khoản phí, nhiều sinh viên đã phải chú trọng đi làm hơn đi học nên kết quả học tập cũng bị ảnh hưởng".

MỚI - NÓNG