Dự kiến điểm chuẩn nhiều trường

Dự kiến điểm chuẩn nhiều trường
TP - Sáng qua, 29/7, ĐH Ngoại thương Hà Nội công bố điểm thi. Năm nay, trường có năm thủ khoa đạt 30 điểm, trong đó ba thí sinh đạt điểm tuyệt đối, hai thí sinh được làm tròn điểm. Trường có 353 bài thi đạt điểm 10. Đây là trường có điểm thi cao nhất hiện nay.
Dự kiến điểm chuẩn nhiều trường ảnh 1
SV đại học Ngoại thương Hà Nội

Ba thủ khoa đạt điểm tuyệt đối là Võ Thị Mai Hương (SBD 4006), Nguyễn Thị Trà (SBD 4251) và Phạm Mạnh Cường (SBD 394). Hai thí sinh đạt điểm 30 sau khi làm tròn là Nguyễn Thị Nguyệt (SBD 2317) và Lê Minh Thông (SBD 2993).

Theo thống kê của trường, ở khối A, môn toán có 25 điểm 10, môn vật lí có 163 và môn hóa học có 19 điểm 10. Còn ở khối D1, có 146 thí sinh đạt điểm 10, nếu tính từ 9,5 trở lên thì có 232 thí sinh.

Đặc biệt, ở khối D1, có hai bài thi môn văn đạt 9,5 điểm. Môn tiếng Anh không có điểm 10, chỉ có năm bài thi đạt 9,5 điểm. Có 550 thí sinh ở khối A đạt 26 điểm trở lên.

Theo bà Lê Thị Thu Thủy - Trưởng phòng Đào tạo, Đại học Ngoại thương Hà Nội, điểm chuẩn có thể tương đương năm 2008.

Thủ khoa ĐH Thương mại đạt 28 điểm là Vũ Thị Hiền, SBD 8439 và á khoa là Phí Ngọc Tân, SBD 37309 đạt 27,5 điểm.

Ông Bùi Xuân Nhàn - Phó Hiệu trưởng cho biết, điểm thi của thí sinh năm nay vào trường có thay đổi. Những ngành điểm chuẩn năm trước thấp thì năm nay lại cao vì đông thí sinh dự thi. Dự kiến chuẩn chuẩn những ngành này sẽ tăng từ 1-1,5 điểm. Những ngành năm trước điểm thi cao năm nay khả năng vẫn giữ nguyên.

Hiện tại, bạn đọc đã có thể tra điểm thi của hơn 100 trường ĐH - CĐ trên Tienphongonline (www.tienphong.vn)

Điểm chuẩn năm trước vào ĐH Thương mại ngành thấp nhất là 17 và ngành cao nhất là 22,5 điểm: “Điểm chuẩn của trường năm nay cũng phải tương đương năm ngoái”, ông Nhàn cho biết.

Phó phòng Đào tạo ĐH Kiến trúc Hà Nội Hoàng Xuân Dinh đưa ra điểm chuẩn dự kiến tương đương với năm ngoái. Cụ thể, khối A: 18; khối V: 18,5 (đã nhân hệ số) và khối H: 19,5.

Phó hiệu trưởng Trường ĐH Mỏ - Địa chất Nguyễn Phụ Vụ cho hay, năm nay điểm của trường tương đương năm ngoái. Trường vẫn lấy điểm chuẩn theo ngành. Dự kiến ngành có điểm chuẩn thấp nhất năm nay là 16 điểm và cao nhất là 18,5 điểm.

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQGTPHCM) năm ngay có một thí sinh được 26 điểm là Võ Thị Thủy và ba thí sinh đạt 25,5 điểm là Đặng Nhật Anh, Đặng Thị Thùy Nga và Lê Thanh Phong.

Theo ông Phạm Tấn Hà- Phó phòng đào tạo trường cho biết điểm năm nay không thấp hơn so với năm ngoái.

Ngành học lấy điểm cao nhất năm ngoái là 20,5, còn thấp nhất là bằng điểm sàn.

Có thể giảm 1 - 2 điểm

Thủ khoa ĐH Răng - Hàm - Mặt đạt 29,5 điểm là Phạm Quốc Khánh, SBD 267. Theo thống kê của nhà trường có 103 thí sinh đạt 24,5 điểm trở nên. Kỳ tuyển sinh này trường có 660 thí sinh dự thi và chỉ tiêu vào trường là 100 và hệ cử tuyển là 17 chỉ tiêu.

Ông Nguyễn Tiến Vinh, trưởng phòng đào tạo của trường cho biết, dự kiến điểm chuẩn vào trường giảm hơn so với năm trước từ 1,5-2 điểm. Điểm chuẩn của trường năm 2008 là 26,5 điểm.

ĐH Công đoàn có hai thủ khoa (khối A) đạt 25 điểm là Hoàng Đỗ Nhật Anh và Lê Thị Thu Hiền. Thủ khoa (khối D1) cũng đạt 25 điểm, thủ khoa (khối C) 24 điểm.

Theo ông Nguyễn Sĩ Khánh, Phó phòng đào tạo của trường, dự kiến điểm chuẩn chung vào trường năm nay tương đương với năm trước, 15-18. Trường xét tuyển NV2 và NV3.

Đại học Y tế công cộng cũng công bố điểm thi vào sáng 29/7. Trường có một thủ khoa đạt 28 điểm. Theo ông Hà Văn Như - trưởng phòng đào tạo trường cho biết, điểm năm nay thấp hơn năm ngoái. Trường lấy 120 chỉ tiêu và điểm chuẩn năm ngoái của trường là 22 điểm.

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội cũng công bố điểm thi. Theo Hiệu trưởng Hoàng Văn Điện, năm nay trường có hai thủ khoa cùng 27,5 điểm. Điểm năm nay bằng với năm ngoái nhưng có sự dao động về điểm chuẩn giữa các ngành.

ĐH Cần Thơ: 844 bài thi 0 điểm

Trường Đại học Cần Thơ vừa công bố điểm thi của các thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào trường năm 2009.

Có 844 bài thi 0 điểm, trong đó môn toán (khối A) có 772 bài, kế tiếp là môn toán (khối B) có 69 bài; môn hóa (khối A) chỉ có ba bài.

Trong tổng cộng có 64.446 bài thi chỉ có bảy bài thi đạt điểm tuyệt đối 10 điểm; trong đó, có sáu bài thi môn Lý, một bài thi môn Toán khối D.

Số lượng bài thi đạt điểm 5 trở lên ở khối A và B đều thấp hơn so với năm 2008.

Theo đánh giá của Trường Đại học Cần Thơ, có thể điểm chuẩn năm nay sẽ thấp hơn so với năm trước.

Thủ khoa của Trường Đại học Cần Thơ là thí sinh Châu Tuấn Kiệt (số báo danh: 15265), dự thi vào khối A, ngành Kế toán, với số điểm 28 điểm. 

Năm nay, trường vẫn ấn định điểm trúng tuyển theo ngành. Ngành cơ khí, cơ điện tử dự kiến điểm chuẩn  vẫn ở mức từ 19,5-20 điểm, những ngành điểm chuẩn năm ngoái trên 20 năm nay vẫn giữ nguyên như, kế toán, tài chính ngân hàng, kinh tế. Những ngành như khoa học máy tính, công nghệ kĩ thuật điện điểm chuẩn dự kiến từ 16,5 điểm.

Riêng ngành công nghệ hóa học có thể lên tới 20 điểm trong khi năm ngoái điểm chuẩn của ngành này chỉ 16 điểm.

Cùng ngày, trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội công bố điểm thi. Theo ông Lê Khắc Đóa- Hiệu trưởng nhà trường cho biết, điểm thi năm nay tương đương với năm ngoái, có thể bằng hoặc cao hơn một chút với điểm sàn của Bộ.

Ngày 28/7, ĐH Kinh tế TPHCM đã công bố điểm thi vào trường mình. Trường chỉ tổ chức thi khối A và đến lúc này, có vẻ khả quan nhất trong tất cả các trường đã công bố điểm. Theo ông Trần Thế Hoàng – Trưởng phòng đào tạo ĐH Kinh tế TPHCM, năm nay điểm thi cao hơn năm 2008.

Trường ĐH Kinh tế TPHCM có hai thủ khoa. Thí sinh Cao Thị Thu Nga (SBD 34853), học sinh trường THPT chuyên Lương Văn Chánh, tỉnh Phú Yên, đạt 29 điểm và thí sinh Trần Hưng Thịnh (SBD 28933), học sinh trường THPT chuyên Hùng Vương, tỉnh Bình Dương, đạt 28,75 điểm (làm tròn thành 29 điểm).

Thủ khoa của ĐH Luật TPHCM là thí sinh Lê Thế Quyền (SBD 1750), ở huyện Ea Kar, Đăk Lăk, đạt tổng 26,5 điểm. Điểm thi môn toán khối A của trường cũng khá thấp khi chỉ có hai thí sinh cao điểm nhất là 8,5 nhưng có 38 thí sinh bị điểm 0 môn này.

Sáng 28/7, ĐH Sư phạm TPHCM cũng đã công bố điểm thi. Thủ khoa của trường là thí sinh Dương Thị Hồng Châu (SBD 1042) đến từ tỉnh Bến Tre, thi vào khối A với tổng điểm ba môn là 29 điểm. Có 94 thí sinh thi môn toán khối A bị 0 điểm và 15 thí sinh bị 0 điểm môn toán khối B. 

MỚI - NÓNG