Dừng thi tuyển hiệu trưởng THPT chuyên Lam Sơn

Trường THPT chuyên Lam Sơn
Trường THPT chuyên Lam Sơn
TP - Kỳ thi tuyển chức danh hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa) đã không thể diễn ra do chỉ có một người duy nhất nộp hồ sơ dự tuyển.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Lê Văn Hoa - Phó giám đốc Sở GD-ĐT Thanh Hóa cho biết: Do chỉ có một hồ sơ dự tuyển nên kỳ thi tuyển chức danh hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lam Sơn không thể tổ chức được. Hiện nay, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có chỉ đạo Sở Nội vụ phối hợp với Sở GD-ĐT đưa ra các phương án mới để Chủ tịch UBND tỉnh lựa chọn hiệu trưởng cho Trường THPT chuyên Lam Sơn.

Trước đó, năm học 2013 - 2014, Trường THPT chuyên Lam Sơn có một hiệu trưởng và 3 phó hiệu trưởng. Từ ngày 1/1/2014, hiệu trưởng trường này nghỉ hưu, UBND tỉnh đã chỉ đạo xây dựng Đề án thi tuyển chức danh hiệu trưởng. Được biết trường THPT chuyên Lam Sơn là một trong những trường chuyên đầu tiên của cả nước đã có một bề dày thành tích. Từ năm 2007, chức danh hiệu trưởng thuộc thẩm quyền quản lý của Chủ tịch UBND tỉnh.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.