Đường dây nóng Bộ GD&ĐT: Nóng thế nào?

Đường dây nóng Bộ GD&ĐT: Nóng thế nào?
TP - Trước kỳ thi tuyển sinh vào ĐH, CĐ 2013, Bộ GD&ĐT cung cấp đường dây nóng nhận phản hồi về công tác tổ chức thi (pvluan@moet.edu.vn; ĐT: 0438682136, 0989538415. Đường dây nóng của Bộ GD&ĐT nhận được những gì qua đợt I kỳ thi tuyển sinh và xử lý thông tin thế nào. Ông Nguyễn Huy Bằng, Chánh Thanh tra Bộ GD&ĐT đã trao đổi cùng báo Tiền Phong.

> Sáng nay, hơn 800.000 thí sinh đi làm thủ tục dự thi đợt 2
> Thi đợt 1: Gần 150 thí sinh, cán bộ bị xử lý kỷ luật

Trong những ngày qua, hộp thư nóng và đường dây nóng của Bộ GD&ĐT đã nhận được những thông tin gì và đã xử lý thế nào?

Đường dây nóng do thanh tra trực; Bộ trưởng chịu trách nhiệm trả lời hộp thư nóng. Đường dây nóng nhận được rất nhiều cuộc gọi từ nhân dân nhưng toàn hỏi những thông tin hướng dẫn như: hôm nay thi môn nào, thi mấy giờ, điểm thi bao nhiêu, điểm thi năm nay cao hay thấp... mà không phản ánh tiêu cực gì. Những câu mang tính hướng dẫn thì thanh tra trả lời ngay, những câu về điểm thi thì không thể trả lời vì còn tùy sức làm bài của thí sinh.

Sau giờ thi môn Hóa học. Ảnh: Hồ Thu
Sau giờ thi môn Hóa học. Ảnh: Hồ Thu.

Thông tin nào khiến đường dây nóng phải xử lý gấp trong mấy ngày qua?

Có bạn đọc phản ánh trang web soho có đề thi đưa lên. Chúng tôi đã chuyển ngay cho Ban thường trực tuyển sinh kiểm tra. Kết quả, đó là một đề thi cũ.

Các thanh tra cơ động phản ánh tình hình thị sát thi thế nào?

Các hội đồng năm nay nghiêm túc hơn. Tuy nhiên, tại một tỉnh, khi thanh tra tỉnh vào độc lập, trường cho là tỉnh không có quyền đi thanh tra mà phải đi cùng Bộ GD&ĐT. Điều đó là không đúng. Quy định mới về thanh tra giáo dục thì các lực lượng thanh tra tỉnh, bộ ngành khác có thể đi độc lập.

Đợt thi thứ II, ông có nhắc nhở thanh tra chú ý vào điểm nào đặc biệt của kỳ thi không?

Lưu ý các đoàn thanh tra là đợt II có nhiều môn thi tự luận, nhiều môn thi khối xã hội nên khả năng thí sinh không nghiêm túc có thể nhiều hơn; vì vậy, các đoàn thanh tra cần nghiêm túc, theo dõi, đôn đốc các cơ sở và hệ thống thanh tra nói chung. Đợt thi tới chúng tôi vẫn tiếp tục duy trì đường dây nóng và bộ phận thanh tra sẽ trực và xử lý kịp thời.

Điểm sàn năm 2013 sẽ cao hơn năm trước

Cả nước có 2.031.903 lượt thí sinh (TS) đăng ký dự thi 3 đợt tuyển sinh Đại học - Cao đẳng. Đợt I có hơn 650.000 TS, dự báo đợt II (thi ngày 9 và 10/7), số lượng thí sinh sẽ cao hơn. Sau các môn thi của đợt I, các chuyên gia đều dự báo: Điểm sàn năm nay sẽ cao hơn hẳn điểm sàn năm 2012.

TS Hà Huy Bằng (Giảng viên ĐH Khoa học tự nhiên, ĐHQG HN) nói: Điểm sàn (ĐS) năm nay sẽ cao hơn năm trước.

Ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Đào Duy Từ nhận xét về môn thi Hóa: Bài thi phù hợp, học sinh có học lực trung bình khá là làm bài tương đối tốt. Điểm sàn có thể cao hơn cũng là dự báo của ông Hòa. Với môn thi tiếng Anh, thầy Nguyễn Viết Thắng (giảng viên ĐH Hà Nội cũng cho biết, phổ điểm chính sẽ nằm ở 6-7 điểm và năm nay có nhiều thí sinh nằm ở khoảng điểm này hơn, số TS đạt điểm thấp sẽ ít. Như vậy đề đúng như thiết kế: Để các trường tốp dưới tuyển được người. Thầy Thắng dự báo: Điểm sàn năm nay sẽ cao hơn và áp lực của trường ngoài công lập sẽ giảm đi.

H.T
thực hiện

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.