Đường học hành của con các đời tổng thống Mỹ

Con gái duy nhất nhà Clinton có trình độ giáo dục cao nhất với bằng tiến sĩ tại Đại học Oxford. Con gái út tổng thống Carter từng bị buộc thôi học vì kết quả kém, theo Business Insider ngày 25/11.
Đường học hành của con các đời tổng thống Mỹ ảnh 1

Lynda Bird Johnson Robb, con gái đầu của tổng thống Lyndon B. Johnson, học trường trung học nữ sinh National Cathedral ở Washington, DC trước khi vào Đại học Texas tại Austin năm 1966. Cô là con gái tổng thống cuối cùng tổ chức lễ cưới trong Nhà Trắng. 

Đường học hành của con các đời tổng thống Mỹ ảnh 2

Luci Baines Johnson (em gái Lynda Bird) học ở trường Nghiên cứu y tế và Điều dưỡng Georgetown năm 1966 (chưa tốt nghiệp). Luci học y tế và điều dưỡng, tuy nhiên cô kết hôn và bị buộc thôi học vào năm 1966 (trường cấm sinh viên kết hôn). 

Đường học hành của con các đời tổng thống Mỹ ảnh 3

Tricia Nixon Cox, con gái đầu của tổng thống Richard Nixon theo học Đại học Boston năm 1968 và lấy bằng tiếng Anh. Nixon là diễn giả khách mời trong lễ tốt nghiệp của con gái. 

Đường học hành của con các đời tổng thống Mỹ ảnh 4

Julie Nixon Eisenhower, con gái út của Nixon học Đại học Smith năm 1970 và lấy bằng thạc sĩ ở Đại học Công giáo Mỹ năm 1972. Cô kết hôn với David Eisenhower, cháu trai tổng thống Dwight D. Eisenhower.

Đường học hành của con các đời tổng thống Mỹ ảnh 5

Caroline Kennedy, con gái đầu của tổng thống Kennedy học Đại học Radcliffe thuộc viện đại học Harvard năm 1980 và lấy bằng luật ở Đại học luật Columbia năm 1988. Côchụp với mẹ, bà Jacqueline Kennedy Onassis, em trai John Jr. và chú là Thượng nghị sĩ Edward M. Kennedy trong lễ tốt nghiệp Harvard 5/6/1980 tại Cambridge, Massachusetts. 

Đường học hành của con các đời tổng thống Mỹ ảnh 6

John F. Kennedy Jr, con trai tổng thống Kennedy chụp ảnh cùng mẹ tại buổi lễ tốt nghiệp Đại học Brown, chuyên ngành lịch sử năm 1983. Sau đó, John Jr. lấy bằng luật tại Đại học luật New York năm 1989, sau 2 lần trượt kỳ thi sát hạch kiểm tra điều kiện hành nghề luật sư

Đường học hành của con các đời tổng thống Mỹ ảnh 7

Amy Carter, con gái út của Tổng thống Jimmy Carter, là sinh viên Đại học Brown nhưng bị buộc thôi học năm 1987 vì không theo kịp bạn bè. Amy tốt nghiệp cử nhân mỹ thuật tại Đại học Nghệ thuật Memphis năm 1992 và lấy bằng thạc sĩ lịch sử nghệ thuật tại Đại học Tulane. Trong hình, ông bà Carter đang thăm Đại học Brown, nơi con gái theo học vào năm 1984. 

Đường học hành của con các đời tổng thống Mỹ ảnh 8

Nhà Clinton trong một buổi lễ tại trường Stanford của con gái duy nhất. Chelsea có lẽ là công chúa Nhà Trắng có trình độ giáo dục cao nhất, từng tốt nghiệp bằng cử nhân lịch sử danh dự cấp độ cao nhất tại Đại học Stanford năm 2001, lấy bằng thạc sĩ triết học ở Đại học Oxford năm 2003. Con gái nhà Clinton tiếp tục việc học tại Học viện y tế cộng đồng Mailman thuộc Đại học Columbia, tốt nghiệp năm 2010 và lấy bằng tiến sĩ ở Đại học Oxford năm 2014. 

Đường học hành của con các đời tổng thống Mỹ ảnh 9

Barbara, một trong hai con gái sinh đôi của tổng thống George W. Bush tốt nghiệp ngành nhân văn tại Đại học Yale năm 2004. Cô là giám đốc điều hành và đồng sáng lập tổ chức y tế phi lợi nhuận Global Health Corps.

Đường học hành của con các đời tổng thống Mỹ ảnh 10

Jenna, chị em song sinh với Barbara, là cử nhân tiếng Anh Đại học Texas tại Austin năm 2004. Cô là nhà văn, đồng thời là biên tập viên tạp chí Southern Living. Bố mẹ cô không tham dự lễ tốt nghiệp năm 2004 của hai con gái vì không muốn gây chú ý với giới truyền thông. 

Đường học hành của con các đời tổng thống Mỹ ảnh 11

Mùa thu năm 2017, con gái đầu tổng thống Obama sẽ chính thức nhập học tại Đại học Harvard sau một năm nghỉ ngơi và tham gia nhiều hoạt động (gap year). Cô chọn dừng lại một năm trong khoảng thời gian bố còn đương nhiệm. 

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG