Gần 100 học sinh nghỉ học do sốt, nôn ói

TP - Đã có gần 100 học sinh ở Trường tiểu học Nguyễn Khuyến, quận 12, TPHCM phải nghỉ học vì sốt, viêm họng, đau bụng, đau đầu và nôn ói trong 3 ngày qua. Tuy nhiên đến ngày 23/10 nguyên nhân của vụ việc vẫn chưa được làm rõ.
Gần 100 học sinh nghỉ học do sốt, nôn ói ảnh 1

Học sinh trường tiểu học Nguyễn Khuyến trong giờ ăn trưa 23/10. Ảnh: Khắc Linh

Hôm qua, Trung tâm Y tế dự phòng quận 12 đã có công văn báo cáo vụ việc cho Sở Y tế TPHCM. Theo bác sĩ Nguyễn Đăng Tuyến- Phó giám đốc Trung tâm y tế dự phòng quận 12, ca bệnh đầu tiên được phát hiện từ ngày 21/10.

“Ngay trong ngày này đã có 96 học sinh nghỉ học, trong đó có 27 học sinh được xác định mắc bệnh với các triệu chứng sốt, đầy bụng, đau bụng và ăn không tiêu kèm ói”- bác sĩ Tuyến nói.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, sau bữa cơm trưa, 27 học sinh có biểu hiện sốt, mệt mỏi, buồn nôn kèm đau bụng. Sau khi triệu chứng này xuất hiện, nhà trường đã gọi điện báo phụ huynh đến đón về.

Đến ngày 22/10, toàn trường có 60 học sinh nghỉ học, ngoài ra có thêm 36 học sinh khác đã được nhà trường cho về với lý do mệt, sốt và đau bụng. Theo bác sĩ Tuyến, ngay sau khi liên tiếp học sinh có biểu hiện bệnh, ngày 22/10, Trung tâm đã đến khảo sát, tìm hiểu nguyên nhân.

Ngày 23/10, nhà trường xác nhận vẫn còn 83 học sinh nghỉ học. Bác sĩ Tuyến cho biết đã cử cán bộ dự phòng xuống khử khuẩn tất cả các lớp học bằng dung dịch Cloramin B mỗi ngày đồng thời tổng vệ sinh môi trường.

Bà Trịnh Thị Kiều Trang - hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Khuyến cho biết, trưa 21/10, sau khi học sinh ăn các món rau ngót nấu bắp; cà ri xúc xích khoai tây, đậu que xào và tráng miệng bằng chuối cau, đến 2 giờ chiều, có nhiều học sinh báo bị nóng, sốt, mệt, đau đầu. Bà Trang nói nhà trường đặt suất ăn công nghiệp từ Công ty TNHH suất ăn công nghiệp Kim Xuyến đóng trên địa bàn quận 12 với giá 25.000 đồng/suất và nói thêm: “Bếp ăn này được thẩm định đạt chuẩn vệ sinh nên chưa thể khẳng định có ngộ độc do thức ăn hay không”.

MỚI - NÓNG