Gần 500 điểm trường ở Kiên Giang chưa có nhà vệ sinh

Gần 500 điểm trường ở Kiên Giang chưa có nhà vệ sinh
Ông Trần Văn Nhì, Phó giám đốc Ban quản lý các dự án đầu tư - xây dựng chuyên ngành - Sở Xây dựng Kiên Giang, cho biết, trong tổng số hơn 1.600 điểm trường học của tỉnh Kiên Giang, hiện còn đến 457 điểm trường chưa có nhà vệ sinh.

Trong đó, nhiều nhất là huyện Giồng Riềng, còn 69 điểm trường chưa có nhà vệ sinh, huyện Vĩnh Thuận 58 điểm trường, huyện Gò Quao 54 điểm trường...

Nguyên nhân do các công trình vệ sinh chỉ được tập trung xây dựng tại các điểm trường chính, còn những điểm trường lẻ nằm rải rác không được chú ý đầu tư đồng bộ.

Để khắc phục tình trạng này, ngành giáo dục tỉnh Kiên Giang dự kiến, trong năm 2008, sẽ đầu tư 120 nhà vệ sinh với kinh phí từ 25 - 30 triệu đồng/nhà vệ sinh.

Qua đợt đầu tư này, sẽ hình thành thiết kế mẫu nhà vệ sinh cho điểm trường lẻ, để năm 2009 tiếp tục hoàn thành dứt điểm cho các điểm trường còn lại.

Theo Nguyễn Lộc
Tuổi Trẻ

MỚI - NÓNG