Gần 60% thí sinh đến làm thủ tục dự thi cao đẳng

Gần 60% thí sinh đến làm thủ tục dự thi cao đẳng
TPO- Theo báo cáo nhanh của Bộ GD-ĐT, hôm nay 14/7 có 309.551 thí sinh đến làm thủ tục dự thi cao đẳng trên tổng số 531.499 thí sinh đăng ký, đạt 58,24% - tương đương với năm ngoái.

Tính đến hết sáng nay có hơn 300 nghìn thí sinh đăng kí vào các trường Cao đẳng đã đến các địa điểm thi làm thủ tục chuẩn bị cho hai ngày thi chính thức 15 và 16-7 đến làm thủ tục nhận phòng thi, chỉnh sửa giấy báo thi lần cuối để bước vào đợt thi thứ 3, thi cao đẳng (CĐ).

Đây là đợt thi đồng thời có tất cả các khối thi A, B, C, D…, trong đó có nhiều môn thi tự luận.

Hơn 300 ngàn thí sinh thi vào 126 trường cao đẳng

Theo Bộ GD- ĐT, đợt thi này có 126 trường cao đẳng làm thủ tục dự thi cho tất cả các khối. Cụ thể có 489 điểm thi, 13.614 phòng thi, số đăng kí dự thi là 531.499 thí sinh.

Theo bà Trần Thị Hà- Vụ trưởng Vụ giáo dục đại học, ngày làm thủ tục đợt 3 tình hình chung diễn ra bình thường, không có sự cố gì đặc biệt.

Trong đợt thi này, trường có số lượng thí sinh đăng ký dự thi đông nhất là Cao đẳng Giao thông vận tải. Năm nay, chỉ tiêu của trường này vẫn bằng năm ngoái với 2.300 suất nhưng theo ông Ngô Hắc Hùng, Trưởng Phòng Đào tạo, số hồ sơ đăng ký dự thi năm nay tăng thêm gần 3.000 bộ.

Với số lượng thí sinh này, trường đã phải chuẩn bị tới 917 phòng thi, giám thị là 2.000 người. Cũng theo ông Hùng, sáng nay, đã có 23.390 em tới làm thủ tục dự thi, đạt tỷ lệ 63,8%, giảm trên 4% so với năm 2008. Như vậy, trường có tới gần 13.300 thí sinh ảo.

“Tuy nhiên, chiều nay các em vẫn tới làm thủ tục dự thi. Theo như mọi năm, thì tới sáng mai, tỷ lệ sẽ tăng lên khoảng 2 – 3% nữa”, ông Hùng nói.

Cao đẳng Kinh tế đối ngoại với khoảng 32.000 hồ sơ. Theo ông Phạm Châu Thành, Hiệu trưởng nhà trường, sáng nay, chỉ có 16.000 thí sinh đăng ký tới làm thủ tục dự thi, đạt 50%. 50% còn lại là ảo. So với năm 2008, số thí sinh đăng kí dự thi tăng 6.000 hồ sơ.

Trường CĐ Sư phạm Hà Nội lại tăng gấp gần 3 lần lượt hồ sơ đăng ký. Năm 2008 trường chỉ nhận được 4.300 hồ sơ thì năm nay nhảy vọt 10.571 hồ sơ đăng ký.

Gần  60% thí sinh đến làm thủ tục dự thi

Để tạo điều kiện cho thí sinh được dự thi, một số trường hợp chưa nhận được Giấy báo dự thi, ghi sai mã ngành đều được điều chỉnh. Lượng sai sót trong hồ sơ ĐKDT của thí sinh không nhiều.

Đến khoảng 9h30 sáng nay, hầu hết các điểm thi tại Hà Nội mới bắt đầu làm thủ tục cho thí sinh, đến 11h mới hoàn tất và cho thí sinh ra về. Tỷ lệ thí sinh đến làm thủ tục dự thi trong buổi sáng 14/7 tại một số trường khá cao.

Tại Trường CĐ Sư phạm Mẫu giáo TW1, hết buổi sáng, chỉ có vài trường hợp điều chỉnh về ngành thi. Tỷ lệ thí sinh đến làm thủ tục buổi sáng đạt 61%/gần 12.000 hồ sơ đăng ký.

Trưởng phòng Đào tạo Trường CĐ Sư phạm Hà Nội Đỗ Hồng Cường cho biết, hết buổi sáng 14/7, tỷ lệ thí sinh đến làm thủ tục có 7784 thí sinh, đạt 73,63% trong số 11.000 lượt hồ sơ đăng ký, tăng 1% so với năm 2008. Lượng thí sinh điều chỉnh sai sót có nhưng không nhiều, chủ yếu điều chỉnh mã ngành. Còn trường hợp giấy báo dự thi thất lạc hoặc mất thì chỉ có vài thí sinh nhưng đều được giải quyết ngay trong sáng nay.

Ông Cường cho hay, lượt hồ sơ tăng ngoài tầm dự báo của nhà trường nên khâu tổ chức địa điểm thi không kịp trở tay. Lí do hồ sơ đăng ký năm nay sẽ tăng dự kiến khoảng 7.000 là do Hà Tây sáp nhập về Hà Nội, việc thuê cho đủ địa điểm thi khá vất vả. Trường phải thuê 7/10 điểm thi tại các trường tiểu học.

So với năm 2008, trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội có lượng thí sinh đăng ký dự thi tăng khoảng 2.000 em, đạt hơn 5.200 hồ sơ. Sáng nay, có hơn 3.200 thí sinh đến làm thủ tục thi, chiếm 63 %.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.