Gần 70.000 lượt đăng ký thi đánh giá năng lực đợt 1

TS Sái Công Hồng, Giám đốc Trung tâm khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội hướng dẫn thí sinh trước khi làm thử bài thi đánh giá năng lực tại Thái Nguyên năm 2015. Ảnh: H.T.
TS Sái Công Hồng, Giám đốc Trung tâm khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội hướng dẫn thí sinh trước khi làm thử bài thi đánh giá năng lực tại Thái Nguyên năm 2015. Ảnh: H.T.
Số lượt đăng ký thi đánh giá năng lực đợt 1 năm 2016 của Đại học Quốc gia Hà Nội cao gấp 1,5 lần so với năm trước. Nhiều thí sinh phải chấp nhận đi xa vào Đà Nẵng, Nghệ An dự thi vì điểm thi ở Hà Nội kín chỗ.

Trao đổi với VnExpress, TS Sái Công Hồng, Giám đốc Trung tâm Khảo thí, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, dù hạn đăng ký thi đánh giá năng lực đợt 1 ban đầu là 17h ngày 22/3, nhưng từ ngày 18/3 cổng đăng ký của trường đã đóng do các điểm thi đều hết chỗ. Khoảng 70.000 lượt thí sinh đã đăng ký và nộp lệ phí tuyển sinh, cao gấp 1,5 lần so với năm trước (45.000 lượt). Nhiều em muốn dự thi ngay trong đợt đầu nhưng điểm thi tại Hà Nội không còn đăng ký được nữa, phải chấp nhận đi xa tới điểm thi Đà Nẵng, Nghệ An.

"Có lẽ sau kỳ đánh giá năng lực năm ngoái, dư luận đã thấy được tính ưu việt: chính xác, khách quan, nhanh gọn... của kỳ thi, học sinh biết đến nhiều hơn, nên năm nay đông lượt đăng ký dự thi ngay từ đầu", TS Hồng lý giải. Ngoài ra, một lý do quan trọng khác là năm 2016 ngoài các trường thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, còn có thêm 5 đại học khác (gồm Tài nguyên và Môi trường, Thủ đô, Nguyễn Trãi, Kiến trúc Đà Nẵng và Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định) sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực để tuyển sinh đại học.

Để tránh trục trặc kỹ thuật phát sinh trong quá trình thi, từ tháng 12/2015 Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội đã kiểm tra, chuẩn bị kỹ lưỡng hệ thống máy tính phục vụ thi. Nhà trường dự phòng 5% số máy tính để sẵn sàng xử lý nhanh nhất sự cố.

Khoảng 100 thí sinh chấp nhận thi xa ở Đà Nẵng, Nghệ An do điểm thi ở Hà Nội kín chỗ, Đại học Quốc gia Hà Nội đang lên phương án bố trí thêm phòng thi, máy tính tại điểm thi Hà Nội để nếu thí sinh mong muốn sẽ được tham gia thi ở đây, tránh vất vả, tốn kém trong đi lại.

Kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 năm 2016 của Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ diễn ra vào ngày 5-8/5 và ngày 13-15/5 tại 7 điểm thi ở Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Nghệ An và Đà Nẵng.

Các thí sinh sẽ làm 140 câu hỏi trắc nghiệm trong 195 phút. 70% kiến thức thuộc chương trình lớp 12. Với bài ngoại ngữ, thí sinh sẽ thi một trong các tiếng sau: Anh (D1), Nga (D2), Pháp (D3), Trung Quốc (D4), Đức (D5) và Nhật (D6), gồm 80 câu trắc nghiệm, thời gian 90 phút. Điểm mới của phương thức thi năm nay là tổ chức làm bài đánh giá năng lực ngoại ngữ trên máy tính cho cả 5 thứ tiếng (xét tuyển vào Đại học Ngoại ngữ). Năm 2015, thí sinh phải làm trên giấy.

Kết quả bài thi đánh giá năng lực của thí sinh có giá trị để đăng ký xét tuyển vào Đại học Quốc gia Hà Nội và các trường đại học, cao đẳng khác công bố sử dụng kết quả bài thi đánh giá năng lực và đã được Đại học Quốc gia Hà Nội đồng ý. Kết quả được bảo lưu trong 24 tháng kể từ ngày thi. Riêng điểm bài thi ngoại ngữ chỉ có giá trị ngay trong năm dự thi.

Từ 8h ngày 20/6 đến 17h ngày 30/6, thí sinh sẽ đăng ký thi đợt 2 và tham gia thi vào ngày 5-15/8.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.