Gần 70.000 lượt thí sinh dự kỳ thi đánh giá năng lực

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
TPO - Ngày 5/4, ĐH Quốc gia Hà Nội chính thức tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL) đợt 1 cho hơn 70.000 lượt thí sinh đăng ký, cao gấp 1,5 lần so với đợt 1 năm 2015 (45.000 lượt). 

Trong số này có 96,7% thí sinh đến dự thi. Theo TS. Nguyễn Kim Sơn, Phó giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội, kỳ thi ĐGNL năm 2016 của trường có nhiều điểm mới. Thứ nhất, ngân hàng đề thi có tới 8000 câu hỏi, lớn gấp đôi năm 2015. Ngoài ra, do có thời gian chuẩn bị nên có thời gian thử nghiệm để hướng tới ngân hàng câu hỏi chuẩn hóa. Năm nay tổ chức 21 điểm thi trên 7 tỉnh thành phố.

Cũng theo ông Nguyễn Kim Sơn, năm 2016, có thêm 08 trường ngoài ĐHQGHN cùng tham gia tổ chức thi và sử dụng kết quả thi ĐGNL để xét tuyển gồm: Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Nam Định, Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường, Trường ĐH Nguyễn Trãi, Trường ĐH Thủ Đô, Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh, Trường ĐH Đông Á Đà Nẵng và Trường ĐH Hòa Bình. Trường cũng sẽ dành một số chỉ tiêu nhất định để tuyển sinh đợt thứ hai vào tháng 8 tới. 

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.