Gặp những chàng trai đoạt HCV Olympic Toán quốc tế

Gặp những chàng trai đoạt HCV Olympic Toán quốc tế
TPO - Phạm Tuấn Huy và Cấn Trần Thành Trung (lớp 11 và 12 trường Trung học Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TPHCM) là 2 trong số 3 thành viên Đội tuyển dự thi Olympic Toán xuất sắc đoạt HCV.

Gặp những chàng trai đoạt HCV Olympic Toán quốc tế

> Chủ tịch nước khen Đoàn học sinh thi Olympic Toán quốc tế
> Sáu học sinh đoạt giải Olympic Toán quốc tế về nước
> Việt Nam giành 3 Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế

TPO - Phạm Tuấn Huy và Cấn Trần Thành Trung (lớp 11 và 12 trường Trung học Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TPHCM) là 2 trong số 3 thành viên Đội tuyển dự thi Olympic Toán xuất sắc đoạt HCV.

Ba học sinh (hàng trên) đoạt huy chương vàng kỳ thi năm nay. Từ phải qua trái: Cấn Trần Thành Trung, Võ Anh Đức và Phạm Tuấn Huy. Ảnh: Nguyễn Hoài
Ba học sinh (hàng trên) đoạt huy chương vàng kỳ thi năm nay. Từ phải qua trái: Cấn Trần Thành Trung, Võ Anh Đức và Phạm Tuấn Huy. Ảnh: Nguyễn Hoài.

Đam mê 

Thành viên nhỏ tuổi nhất trong Đoàn học sinh dự thi Olympic Toán quốc tế năm nay là Phạm Tuấn Huy (lớp 11, trường Trung học Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TPHCM). Khi biết mình là một trong 3 thành viên của đội đoạt huy chương vàng, Huy cho biết, muốn cảm ơn gia đình, bạn bè, thầy cô đã giúp đỡ trong suốt chặng đường vừa qua.

Ngoài học Toán, Huy còn có sở thích đánh đàn, học Văn, đọc sách truyện.

Ở trường, bạn bè đánh giá cậu lớp phó học tập này là người khá trầm tính.

Huy kể lại, chuẩn bị tâm lý tốt khi đi thi, không tự gây áp lực bắt buộc phải đoạt huy chương, mà bình tĩnh vận dụng những gì đã học, kiến thức có sẵn để làm bài.

Chia sẻ niềm đam mê Toán học, Huy bảo, năm học lớp 6 bỗng... rất thích học Toán, vì muốn tìm ra những cái mới, hay, và "ở đó em tìm thấy những thử thách, hứng khởi của bản thân khi làm những bài toán lạ, cách giải mới".

Cách học Toán của Huy rất đơn giản, cố gắng nắm vững kiến thức trong sách. Trên lớp và ở nhà, Huy giành thời gian làm bài tập của các thầy, từ đó tìm ra bản chất của mỗi bài và những ý tưởng để kết nối chúng lại.

Sau chuỗi ngày cố gắng, Phạm Tuấn Huy đã giành được nhiều thành tích học tập đáng nể. Cậu học sinh lớp 11 này từng đoạt giải nhất thành phố môn Toán (lớp 9), huy chương vàng Olympic 30-4 của thành phố Hồ Chí Minh (lớp 10), giải nhất môn Toán quốc gia (lớp 11), sau đó được chọn đi thi Olympic Toán học.

Từng thi trượt

 Em không bắt mình học quá nhiều. Trong một bài toán, từ những cái nhỏ nhất, em tìm ra những quy luật nghiên cứu nó, rồi tích lũy thành kiến thức của mình, sau đó vận dụng vào làm những bài toán khó hơn 

Cấn Trần Thành Trung (học sinh lớp 12, trường Trung học Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP.HCM) từng thi trượt vào đội tuyển học sinh giỏi trường lớp 8, trượt đội tuyển quốc tế lớp 11 vì mê game. Sau những lần đó, Thành Trung quyết tâm đạt thành tích cao với môn Toán. Và, Trung đã giành huy chương vàng Olympic Toán quốc tế trong kỳ thi vừa qua.

Em đã tự động viên bản thân rằng, những lúc thất bại là mình chưa cố gắng hết sức, thiếu bản lĩnh, sự tập trung. Từ đó, em tự nhủ phải nỗ lực cố gắng hơn nữa - Trung nói.

Nhớ lại "con đường Toán học" đã qua, Trung cho biết, thích học Toán và Công nghệ thông tin từ nhỏ. "Trước đây, em định thi vào khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐH quốc gia TP.HCM), nhưng sau đó, niềm đam mê Toán học đã lôi cuốn em. Giờ, em chọn Toán để tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình". 

Dù có những lần thất bại, nhưng nhìn tổng thể "con đường Toán học" khởi đầu của Trung cũng rất thuận lợi. Em từng giành giải cao khi thi năng khiếu toán lớp 5; lớp 9 thi học sinh giỏi thành phố; lớp 11 giải nhì quốc gia; giải 3 thành phố; huy chương vàng Olympic 30-4 của thành phố; lớp 12 được đặc cách giải nhất toán thành phố. Và nay là thành tích ấn tượng nhất: Huy chương vàng Olympic Toán quốc tế.

Năm nay, tại kỳ thi Olympic Toán quốc tế diễn ra tại Columbia, đội tuyển học sinh Việt Nam gồm 6 thí sinh đều đoạt huy chương, trong đó có 3 huy chương Vàng.

Ba huy chương vàng gồm các em Võ Anh Đức (học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Hà Tĩnh); Phạm Tuấn Huy (học sinh lớp 11) và Cấn Trần Thành Trung (học sinh lớp 12), cùng Trường THPT Năng khiếu thuộc ĐH Quốc gia TP HCM).

Ba huy chương bạc thuộc về các em Đinh Lê Công (học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên thuộc Trường ĐH Vinh), Trần Đăng Phúc (học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên thuộc Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội) và Hoàng Đỗ Kiên (học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc).

Thanh Hà

Theo Viết
MỚI - NÓNG