Gia Lai: Thí sinh đậu tốt nghiệp THPT tăng vọt

Các thí sinh thi PTTH 2016 ở Gia Lai
Các thí sinh thi PTTH 2016 ở Gia Lai
TPO - Ngày 27/7, ông Lê Duy Định-Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Gia Lai cho biết, tỷ lệ thí sinh đậu tốt nghiệp THPT năm nay của tỉnh tăng cao hơn năm trước.

Năm 2016, toàn tỉnh có 10.685/12.065 thí sinh đậu tốt nghiệp, đạt 88,56%. Trong đó, hệ giáo dục phổ thông đạt 90,62%; hệ giáo dục thường xuyên đạt 63,26% (năm 2.015, hệ GDPT 76,43%, GDTX 28,38%). Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh và trường THPT A Sanh (huyện Ia Grai) đậu tốt nghiệp tới 100%.

Năm trước, tỷ lệ đậu tốt nghiệp THPT ở Gia Lai thấp do nhiều thí sinh bị điểm liệt. Đầu năm nay, Sở tổ chức thi khảo sát chất lượng đầu vào của học sinh lớp 12, sau đó học sinh khá giỏi thì cho ôn tập kiến thức nâng cao, học lực yếu thì ôn tập kiến thức cơ bản. 

Cuối học kỳ I và II, các trường kiểm tra đánh giá sự tiến bộ của từng lớp, rồi tổ chức thi thử.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.