Giá trị của bằng cấp tại Mỹ

Giá trị của bằng cấp tại Mỹ
23.000 USD/năm là khoảng cách thu nhập trung bình giữa những người tốt nghiệp đại học và những người chỉ mới hoàn thành bậc trung học.
Giá trị của bằng cấp tại Mỹ ảnh 1

Niềm vui của các cử nhân Mỹ trong ngày tốt nghiệp - Ảnh: AP

Theo số liệu do Cơ quan thống kê quốc gia cung cấp, những người có bằng đại học kiếm trung bình 51.544 USD trong năm 2004 so với 25.645 USD của người tốt nghiệp trung học.

Còn đối với những ai chưa hoàn thành trung học thì thu nhập chỉ khoảng 16.169 USD, thấp hơn nhiều so với nhóm có bằng trên đại học với thu nhập 78.093 USD.

Kết quả của cuộc khảo sát dân số hiện nay do Cơ quan thống kê quốc gia thực hiện cho thấy có 85% dân số Mỹ ở độ tuổi 25 trở lên có ít nhất bằng trung học hoặc tương đương trong năm 2005, tăng 5% so với năm 2000; 28% có ít nhất 1 bằng đại học so với con số 24% vào năm 2000.

Theo Thanh Niên/AP

MỚI - NÓNG