Giai đoạn 1 chấm thi trắc nghiệm sắp hoàn tất

Giai đoạn 1 chấm thi trắc nghiệm sắp hoàn tất
TP -  8 giờ 30 ngày 2/6, Hội đồng chấm thi trắc nghiệm (HĐ CTN) Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội đã bắt đầu làm việc. Đến 15 giờ 30 ngày 4/6, Hà Nội đã hoàn thành khoảng 80% bài làm của học sinh và sẽ tiếp tục làm việc  với  5.453  bài thi TN 2 môn Hoá học và Vật lý của TH Bổ túc vào ngày 5/6.

Hà Nội có tổng số 33.613 học sinh thi trắc nghiệm 3 môn: Ngoại ngữ, Vật  lý, Hoá học với khoảng 100.839 bài thi.

Tuy nhiên, đến giờ phút này, HĐ CTN mới chỉ  hoàn tất khâu quét  bài tô của học sinh. Sau khi quét xong sẽ gửi dữ liệu quét lên Bộ GD&ĐT, sau đó Bộ sẽ gửi đáp án về Sở .

Sở GD-ĐT sẽ thành lập hội đồng ráp kết quả và bộ phận quản lý thi của Sở GD-ĐT chịu trách nhiệm ráp phách để đảm bảo khách quan cho kết quả thi.

Bà Nguyễn Thu Hà, Phó Hiệu trưởng THPT Ngô Thì Nhậm, Chủ tịch HĐ CTN cho biết, các kỹ thuật viên chỉ quét bài theo đúng kỹ thuật và không được phép can thiệp vào bài thi của HS theo đúng quy chế (không mang điện thoại di động, không bút, không giao lưu...) trước sự canh phòng cẩn mật của cơ quan an ninh.

Bà Thu Hà cho biết thêm, trong hơn 100.000 bài thi của HS Hà Nội chỉ có 3 bài mắc lỗi ghi nhầm mã đề.  HĐ CTN đã nhập dữ liệu theo  cách cơ học, đổi lại cho đúng mã đề để tránh thiệt thòi cho HS.

Đến khoảng 15-18/6 mới có thể có được kết quả cuối cùng.

Với  26.279 bài thi 2 môn Hoá học và Vật Lý THPT, Thừa Thiên- Huế đã có khoảng 150 bài thi của thí sinh bị máy quét báo lỗi (Thừa Thiên - Huế có 13.160 thí sinh hệ THPT, khoảng gần 40.000 bài thi và  1.480 thí sinh hệ bổ túc, khoảng 2.960 bài TN).

Ông Tôn Thất Viễn Tương, Chủ tịch Hội đồng Chấm thi Thừa Thiên-Huế cho biết, chỉ mới 2 môn Vật lý và Hoá học, qua khâu kiểm dò lỗi quét máy đã phát hiện ra các lỗi trong bài làm của thí sinh, khoảng 150 bài như sau: sai số báo danh; sai mã đề; không tô mã đề... 

Hội đồng sẽ  kiểm tra  để phát hiện các lỗi bất thường như: có nhiều bài giống nhau bất thường trong một hội đồng thi hay không; Thí sinh bỏ bài không làm được nhiều hay không...

Hội đồng sẽ xử lý in ra, đọc và kiểm tra kỹ để tránh thiệt thòi cho học sinh. Hôm nay, 5/6 Thừa Thiên – Huế sẽ quét tiếp 13. 112 bài thi môn Ngoại ngữ.

TP HCM có  khoảng 47. 000 thí sinh THPT với khoảng 141.000 bài thi. Với 3 máy,  TP HCM  mới quét được 1/3  tổng số bài.

MỚI - NÓNG