Giảng viên về thôn kêu gọi, thu gom rau tiếp tế nơi cách ly gần 1.000 người

Giảng viên về thôn kêu gọi, thu gom rau tiếp tế nơi cách ly gần 1.000 người
TPO - Để phục vụ công tác hậu cần ở khu cách ly, nhóm giảng viên, sinh viên ở Hà Tĩnh tình nguyện về tại các thôn kêu gọi người dân ủng hộ rau, củ, quả rồi thu gom nhằm tiếp tế cho nơi cách ly gần nghìn người.
Giảng viên về thôn kêu gọi, thu gom rau tiếp tế nơi cách ly gần 1.000 người ảnh 1 Đại học Hà Tĩnh là khu cách ly y tế tập trung cho gần 1.000 công dân từ Lào và Thái Lan trở về ở hai dãy ký túc xá 5 tầng với đầy đủ giường và vệ sinh khép kín.
Giảng viên về thôn kêu gọi, thu gom rau tiếp tế nơi cách ly gần 1.000 người ảnh 2 Để phục vụ tiếp tế cho gần 1.000 người đang cách ly tại đây, nhóm giảng viên ĐH, cùng sinh viên tình nguyện về từng thôn, xã kêu gọi người dân ủng hộ nhu yếu phẩm cần thiết tiếp tế cho người đang cách ly.
Giảng viên về thôn kêu gọi, thu gom rau tiếp tế nơi cách ly gần 1.000 người ảnh 3 "Mỗi ngày, các giảng viên, sinh viên gom góp từ người dân khoảng 3 tạ thực phẩm, rau củ và hơn 70 kg gạo. Đây là những điều cần thiết nhất cho việc người cách ly đảm bảo đủ bữa ăn để thực hiện cách ly phòng dịch", Trung úy Nguyễn Văn Thành - Trung đoàn 841, bếp trưởng trong khu cách ly gần 1.000 công dân chia sẻ.
Giảng viên về thôn kêu gọi, thu gom rau tiếp tế nơi cách ly gần 1.000 người ảnh 4 Số lượng rau được các giảng viên, sinh viên thu gom ở các thôn đến khu cách ly nhằm hỗ trợ trong bữa ăn.
Giảng viên về thôn kêu gọi, thu gom rau tiếp tế nơi cách ly gần 1.000 người ảnh 5

Những nhu yếu phẩm được nhóm giảng viên, đoàn thanh niên trường ĐH Hà Tĩnh về tại thôn xóm để thu gom.

 
Giảng viên về thôn kêu gọi, thu gom rau tiếp tế nơi cách ly gần 1.000 người ảnh 6

Gần 1.000 suất cơm mỗi ngày được chuẩn bị rất chu đáo.

Giảng viên về thôn kêu gọi, thu gom rau tiếp tế nơi cách ly gần 1.000 người ảnh 7
 
Giảng viên về thôn kêu gọi, thu gom rau tiếp tế nơi cách ly gần 1.000 người ảnh 8

Anh Biện Văn Quyền, Bí thư Đoàn trường Đại học Hà Tĩnh chia sẻ, hoạt động này diễn ra hơn 10 ngày nay. Trong thời gian qua, một nhóm giảng viên và sinh viên trường Đại học Hà Tĩnh về từng thôn, xã trên địa bàn vận động người dân quyên góp nhu yếu phẩm, rau củ quả mang về cải thiện bữa ăn cho gần 1.000 người trong cách ly.

Giảng viên về thôn kêu gọi, thu gom rau tiếp tế nơi cách ly gần 1.000 người ảnh 9  “Sau khi thông báo người dân quyên góp nhu yếu phẩm, chúng tôi cùng các tình nguyện viên sẽ đến từng nhà thu gom và chuyển đến các đơn vị phục vụ cách ly”, Bí thư Đoàn trường Đại học Hà Tĩnh chia sẻ.
Giảng viên về thôn kêu gọi, thu gom rau tiếp tế nơi cách ly gần 1.000 người ảnh 10

Mỗi ngày, tại khu cách ly điểm trường Đại Học Hà Tĩnh chuẩn bị gần 1.000 suất cơm phục vụ người cách ly.

Giảng viên về thôn kêu gọi, thu gom rau tiếp tế nơi cách ly gần 1.000 người ảnh 11 Các chiến sĩ bộ đội tập trung hỗ trợ tiếp tế trong khu vực cách ly của trường Đại học Hà Tĩnh.
Giảng viên về thôn kêu gọi, thu gom rau tiếp tế nơi cách ly gần 1.000 người ảnh 12 Còn tại khu vực điểm cách ly tập trung ở Cổng B, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), nơi có gần 400 người đang thức hiện cách ly.
Giảng viên về thôn kêu gọi, thu gom rau tiếp tế nơi cách ly gần 1.000 người ảnh 13 Từ ngày thực hiện cách ly đến nay, có những cô giáo, đoàn thanh niên tập trung đến để cũng nấu ăn, hỗ trợ lực lượng chức năng trong công tác phục vụ hậu cần.
Giảng viên về thôn kêu gọi, thu gom rau tiếp tế nơi cách ly gần 1.000 người ảnh 14 Từ ngày 19/3 đến nay, cô Bùi Thị Mai Hương (Phó hiệu trưởng trường Mầm non Quang Diệm) đều hằng ngày tình nguyện lên khu vực này để nấu ăn cho gần 400 công dân cách ly.
Giảng viên về thôn kêu gọi, thu gom rau tiếp tế nơi cách ly gần 1.000 người ảnh 15 “Ở Bệnh viện Cửa khẩu Cầu Treo (Hương Sơn) đang điều trị cho 3 bệnh nhân nhiễm COVID-19, chính vì thế chúng tôi cũng rất lo lắng. Có những lúc mệt muốn nghỉ ở nhà, nhưng nghĩ ở tuyến đầu lực lượng y tế, công an, bộ đội đang gồng mình bảo vệ, chữa trị cho công dân thì mấy chị em chúng tôi lại động viện nhau giữ lửa cho tuyến đầu”, cô Hương chia sẻ.
Giảng viên về thôn kêu gọi, thu gom rau tiếp tế nơi cách ly gần 1.000 người ảnh 16

Ngoài cô Hương tại khu bếp nấu ăn cho gần 400 công dân cách ly còn còn có cô Nguyễn Thị Hồng Sa – Hiệu trưởng trường Tiểu học Sơn Bằng cũng tình nguyện vào bếp nấu cơm cho công dân cách ly.

MỚI - NÓNG