Giáo sư mặc quần đùi, áo rách: Giảng đường hay sân khấu?

Sự "sáng tạo" của GS Trương Nguyện Thành đang trở thành đề tài gây tranh cãi.
Sự "sáng tạo" của GS Trương Nguyện Thành đang trở thành đề tài gây tranh cãi.
TPO - Hình ảnh Giáo sư Trương Nguyện Thành mặc quần đùi, áo rách lên giảng đường đang được chia sẻ với tốc độ chóng mặt và gây ra những tranh cãi  nảy lửa.

Mới đây, tài khoản cá nhân của một chuyên gia về khởi nghiệp đã chia sẻ hình ảnh GS Trương Nguyện Thành- Phó hiệu trưởng ĐH Hoa Sen, TP.HCM  mặc quần đùi giảng dạy trước sinh viên. Hình ảnh này hiện trở thành tâm điểm gây ra những bình luận trái chiều trên mạng xã hội.

Giáo sư mặc quần đùi, áo rách: Giảng đường hay sân khấu? ảnh 1  Ý kiến trái chiều xoay quanh hình ảnh giáo sư Thành mặc quần đùi lên giảng đường. Ảnh chụp màn hình.

Status của facebooker Trần Triều viết: “Đây là giáo sư Thành, tân hiệu phó ĐH Hoa Sen. Ngài mặc thế này để giảng bài về nội dung sáng tạo cho sinh viên. Về chuyên môn thời trang, đây không phải là quần short mà là quần đùi. Loại quần mùa hè thần thánh mà những người đàn ông thường mặc ở phòng ngủ. Nếu có khát nước, xuống phòng khách lấy nước cũng phải e thẹn sợ cô háng xòm trông thấy.

Về quy tắc sư phạm, sư phạm là một ngành đặc biệt, người thầy phải chuẩn về trang phục và phát ngôn. Học trò có thể lỡ ăn mặc lố lăng nhưng thầy phải ăn mặc cực kì lịch sự để đủ tư cách phạt cái đứa học trò ăn mặc lố lắng đó. Dù dạy nội dung gì, thầy cũng phải ăn mặc nghiêm chỉnh.

Về mặt ảnh hưởng xã hội, có thể đây là ý tưởng bộc phát. Nhưng vẫn phải lên án, vì sao? Vì để thật nhiều người khác cùng thấy đây là vấn đề sai trái, tuyệt đối không được cổ vũ và nhân rộng mô hình. Ngài này có thể bị tổn thương nhưng xã hội văn minh cần loại bỏ tận gốc những hành động này”.

Giáo sư mặc quần đùi, áo rách: Giảng đường hay sân khấu? ảnh 2
Giáo sư mặc quần đùi, áo rách: Giảng đường hay sân khấu? ảnh 3 GS Trương Nguyện Thành từng mặc quần đùi giảng dạy trong khóa học về Lộ trình sáng tạo ở trường ĐH Bách Khoa TP. HCM vào tháng 6 năm ngoái. 

Bạn đọc có tên Năm An bày tỏ quan điểm: “Cái cách ăn mặc "áo vét, quần đùi" mà là sự "sáng tạo" ư?! Thế thì ta phải tự hỏi "sáng tạo" là gì? Nó mang tính "tích cực" hay "tiêu cực" trong cuộc sống? Một "diễn đàn" khác với "sân khấu" ở chỗ tính cách của nó!

Trên "diễn đàn" thì chú ý đến nội dung người thuyết trình, trang phục biểu lộ sự tự trọng giữa người nói và người nghe còn "sân khấu" đôi lúc cần cái "dị hợm" từ lời nói và cách ăn mặc để gây sự chú ý của khán giả! Không hiểu cách ăn mặc của ông GS Thành như thế trước mọi người thì ông là "người thuyết trình" hay "diễn viên sân khấu"?. "Sáng tạo" ở đây có vẻ gượng ép, ngụy biện... chứ không làm minh chứng cho nội dung cần thuyết trình”.

Trước những phán xét, phản đối mạnh mẽ của cư dân mạng, một số người lên tiếng bênh vực cũng như ủng hộ hành động mặc quần đùi lên giảng đường của thầy Thành.

Tài khoản có tên Quốc Việt chia sẻ: “Thật ra hình ảnh này không phản ánh hết bài giảng của GS này. Hình ảnh này chỉ là 1 khoảnh khắc trong buổi nói chuyện của GS, lúc đầu ông mặc Veston đến giảng, sau đó đến đoạn nói về cởi bỏ định kiến để sáng tạo rồi ông mới cởi đồ ra như vậy.

Mục đích của việc cởi đồ là để truyền đạt ý tưởng của ông về việc cởi bỏ định kiến để sáng tạo chứ không phải ông mặc như vậy đi giảng. Ông là GS ở đại học Utah Mỹ mới được Hoa Sen mời về... 1 tấm hình không phán xét lên được tất cả”.

Giáo sư mặc quần đùi, áo rách: Giảng đường hay sân khấu? ảnh 4 Một trong số những ý kiến bênh vực sự "sáng tạo" của GS Trương Nguyện Thành.

Một người khác lên tiếng: “Hãy tha cho thầy Thành! Thứ nhất: Bối cảnh ở đây là dạy sinh viên về "nội dung sáng tạo" nên hẳn đây là ẩn ý truyền tải (có thể là vì việc phá vỡ quy luật). Khi nào thầy mặc hàng ngày hãy nói. Một giáo sư không lẽ không hiểu được những điều mọi người nói ba lăng nhăng ở đây?

Thứ hai: Mặc là quyền tự do mỗi người, trừ khi phản cảm (thế này không bao giờ gọi là phản cảm) thì không có quyền phán xét người khác.

Thứ ba: Nếu muốn biết các giáo sư đại học ở Mỹ mặc gì lên giảng đường, cứ google là rõ”.

Hiện vẫn còn rất nhiều tranh cãi xoay quanh vấn đề này. Nhiều phạm trù (văn hóa, sư phạm…) được đưa ra để dẫn chứng cũng như lý giải về hiện tượng này. Tuy nhiên, số đông vẫn chưa thuyết phục và chấp nhận hình ảnh một người thầy mặc quần đùi và áo rách lên giảng đường để dạy sinh viên sáng tạo. Bởi nếu như vậy sáng tạo sẽ rất gần với sự lố lăng và phản cảm.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.