Giáo sư, Phó Giáo sư phải giao tiếp được bằng Tiếng Anh

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TPO- Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở Giáo dục (Bộ GD&ĐT) vừa làm rõ yêu cầu về ngoại ngữ đối với các ứng viên xét đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư (GS), Phó Giáo sư (PGS).
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Ngày 27 - 4 - 2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh GS, PGS.

Theo đó, GS, PGS “sử dụng thành thạo một ngoại ngữ phục vụ cho công tác chuyên môn và giao tiếp được bằng tiếng Anh”.

Cũng theo Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở Giáo dục, để hướng dẫn thực hiện Quyết định số: 174/2008/QĐ-TTg, tại khoản 1 Điều 9 "Sử dụng thành thạo ngoại ngữ" của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chi tiết việc xét công nhận, hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh GS, PGS có nội dung: “Ứng viên được xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS phải thành thạo một trong năm ngoại ngữ: Anh, Đức, Nga, Pháp, Trung. Ứng viên được xét đạt tiêu chuẩn chức danh PGS phải thành thạo một ngoại ngữ bất kỳ. Từ ngày 1 - 1 - 2011 trở đi, ứng viên xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS phải sử dụng thành thạo một ngoại ngữ phục vụ cho công tác chuyên môn và giao tiếp được bằng tiếng Anh”.

Theo Viết
MỚI - NÓNG