Giáo viên, học sinh vùng biên khoét núi dẫn nước về trường

TPO - Trong một ngày khoét núi lắp đường ống dẫn nước từ suối về trường, hàng trăm học sinh, giáo viên vùng biên viễn đã giải quyết được vấn đề nước sinh hoạt vốn thiếu thốn thường trực.

Ngày 8/11, trao đổi với Tiền Phong, thầy giáo Nguyễn Văn Đăng - Hiệu trưởng THCS Huồi Tụ, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, để có nước sinh hoạt, nhà trường đã phải huy động học sinh, giáo viên trong trường khoét núi lắp đường ống dẫn nước dài gần 1.000m từ nguồn về khu ký túc xá.

Giáo viên, học sinh vùng biên khoét núi dẫn nước về trường ảnh 1
Giáo viên, học sinh vùng biên khoét núi dẫn nước về trường ảnh 2
Giáo viên, học sinh vùng biên khoét núi dẫn nước về trường ảnh 3 Do đặc thù địa hình nên việc thiếu nước sinh hoạt là nỗi lo thường trực của thầy trò trường THCS Huồi Tụ.

Theo đó, xã Huồi Tụ, huyện Kỳ Sơn là xã biên giới giáp Lào, có độ cao trên 1.500m so với mực nước biển. Do đặc thù của địa hình nên thời tiết nơi đây rất khắc nghiệt, mùa đông nhiệt độ có thể xuống -3 độ C. Người dân Huồi Tụ chủ yếu là đồng bào Mông, Thái, Khơ Mú, đời sống còn gặp nhiều khó khăn. Trường THCS Huồi Tụ đóng tại bản trung tâm của xã, có 11 lớp học với 336 học sinh, trong đó có hơn 200 học sinh ăn, ở bán trú tại trường.

Giáo viên, học sinh vùng biên khoét núi dẫn nước về trường ảnh 4
Giáo viên, học sinh vùng biên khoét núi dẫn nước về trường ảnh 5
Giáo viên, học sinh vùng biên khoét núi dẫn nước về trường ảnh 6 Giá nước quá cao nên việc dẫn nước từ suối về để giải quyết vấn đề nước sinh hoạt là vô cùng cấp thiết, quan trọng đối với thầy trò vùng biên viễn.

Trong những năm qua, việc thiếu nước sinh hoạt trở thành nỗi lo thường trực của thầy trò THCS Huồi Tụ. Không kể mùa đông hay mùa hè, từ 5 sáng, từng tốp giáo viên, học sinh lại xuống khe suối để lấy nước về sinh hoạt trong ngày. Tuy nước sạch đã về địa phương nhưng giá cả cao, 100 nghìn đồng/m3, trong khi ngân sách nhà trường hạn hẹp.

Giáo viên, học sinh vùng biên khoét núi dẫn nước về trường ảnh 7
Giáo viên, học sinh vùng biên khoét núi dẫn nước về trường ảnh 8 Sau một ngày làm việc mệt nhọc, công trình đường ống dẫn nước của trường THCS Huồi Tụ đã hoàn thành.

Trước tình hình đó, Ban giám hiệu trường THCS Huồi Tụ đã vận động giáo viên, học sinh khoét núi để lắp đặt đường ống dẫn nước. Ngoài ra, 3 thầy giáo phụ trách khâu vận chuyển máy bơm xuống suối để bơm nước vào đường ống. Trong 1 ngày làm việc vất vả, công trình của thầy trò THCS Huồi Tụ được hoàn thành, giải quyết ban đầu vấn đề nước sinh hoạt.

MỚI - NÓNG