Giáo viên nói gì về đề thi môn Toán vào lớp 10?

Thí sinh cười tươi ra khỏi phòng thi môn Toán. Ảnh: Như Ý
Thí sinh cười tươi ra khỏi phòng thi môn Toán. Ảnh: Như Ý
TPO - Nhận xét về đề thi môn Toán vào lớp 10 của Hà Nội chiều nay, thầy Nguyễn Cao Cường, giáo viên trường THCS Thái Thịnh (Hà Nội) nhận định, đề thi năm nay "nhẹ nhàng hơn một chút so với năm ngoái" và phổ điểm tập trung từ 6,5-7,5 điểm.

Thầy Cường cho rằng, đề Toán năm nay có cấu trúc đề không thay đổi so với các năm trước gồm 5 bài.

Cũng theo thầy Cường, đề có tính phân loại cao. Mức độ phân loại từ Bài I ý 3; Bài III ý 2b: Bài III ý c,d và Bài V.

"Đề thi năm nay nhẹ nhàng nhưng có tính phân loại rõ rệt. Học sinh khá giỏi sẽ được phân loại rõ qua đề thi. Căn cứ vào đề thi, điểm toán năm nay có thể cao hơn một chút so với năm trước. Phổ điểm vẫn tập trung nhiều ở 6,5-7,5 điểm", thầy Cường cho biết.

Kết thúc bài thi môn Toán chiều nay (9/6), tại nhiều địa điểm thi của Hà Nội như trường THPT Yên Hòa, THPT Việt Đức,… nhiều thí sinh tự tin làm được 9 điểm.

Còn ở bài thi môn Ngữ Văn sáng nay, nhiều thí sinh đánh giá đề thi cơ bản, vừa sức với học sinh.

Ngày mai 10/6 và 11/6, học sinh có nguyện vọng thi vào lớp chuyên của 4 trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Nguyễn Huệ, Chu Văn An, Sơn Tây thi thêm môn ngoại ngữ và các môn chuyên.

MỚI - NÓNG