Gợi ý lời giải đề thi Đại học môn Lý - khối A

Gợi ý lời giải đề thi Đại học môn Lý - khối A
TPO - Theo thầy Nguyễn Cảnh Hòe, giảng viên khối chuyên Lý Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG Hà Nội), đề thi môn Vật Lý năm nay ra sát chương trình phổ thông và không có sai sót. Bạn có thể xem phần gợi ý bài giải tại đây.
Gợi ý lời giải đề thi Đại học môn Lý - khối A ảnh 1
Thí sinh làm bài thi môn Vật Lý chiều 4/7. Ảnh: Hồng Vĩnh

Thầy Hòe cho biết, đề thi môn Vật Lý năm nay tập trung chủ yếu vào chương trình sách giáo khoa lớp 12. Đề không quá dài, vừa sức học sinh. Với đề thi này, thí sinh học khá là có thể làm được trên 70%.

Có lẽ do đề không quá đánh đố nên sau 2/3 thời gian làm bài thi, số thí sinh tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân ra sớm nhiều hơn buổi sáng.

Tình trạng dự thi đợt 1 để "diễn tập" khá phổ biến

Một thí sinh đề nghị giấu tên tại điểm thi của trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH QG Hà Nội) cho biết, do chỉ đăng ký thi đợt 1 lấy kinh nghiệm nên không học môn Vật Lý. Thí sinh này tiết lộ trường dự thi chính là Đại học Y Hà Nội, thi vào đợt 2.

Tình trạng thi đợt 1 để "diễn tập" cũng được nhiều thí sinh dùng làm thuốc thử cho bản thân. Nguyễn Thị Minh Ngọc, số báo danh BKAA 06101 cho biết: Em đăng ký thi đợt 1 vào Đại học Bách Khoa Hà Nội chỉ để làm quen không khí thi cử. Trường chính của em là Đại học Công Đoàn, thi vào đợt 2.

Theo nhận định của các thí sinh ở đây, đề thi Vật Lý dễ hơn đề Toán. Trần Thanh Tùng, học sinh trường THPT Giao Thủy A - Nam Định cho biết: Đề ra rất cơ bản, có một câu khó để phân loại học sinh là câu 2 bài IV.

Còn Nguyễn Lương Thiện (SBD BKAA 08026) thi tại Đại học Bách Khoa Hà Nội đánh giá: Kiến thức áp dụng làm bài thi bao quát cả kiến thức lớp 11, 12 nhưng không khó. Lý thuyết ra dưới dạng bài tập, đều là dạng bài quen thuộc của chương trình sách giáo khoa.

Trong khi đó, tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG Hà Nội), sau 2/3 thời gian làm bài, rất ít thí sinh ra sớm.

Theo sự ghi nhận của chúng tôi, nhiều thí sinh thi vào Đại học Ngoại Thương đã bỏ thi môn Vật Lý. Theo đó, địa điểm thi ở Hà Nội của trường này có 61 thí sinh bỏ thi, và 6 thí sinh không đến thi ở Hội đồng thi Vinh (Nghệ An).

Tại Đại học Giao thông Vận tải cũng có 178 thí sinh bỏ thi môn Vật Lý.

MỚI - NÓNG