Hà Nội: Gần 1.900 trường tiểu học, mầm non đón học sinh trở lại

Giáo viên dọn dẹp để đón học sinh trở lại trường học Ảnh: Như Ý
Giáo viên dọn dẹp để đón học sinh trở lại trường học Ảnh: Như Ý
TP - Sau gần 3 tháng nghỉ học, hôm nay (11/5), gần 1.900 trường tiểu học, mầm non tại Hà Nội mở cổng trường, chào đón học sinh quay lại trường học. Nhiều trường phân làn, đón trả học sinh tại cổng và tổ chức ăn bán trú, tuy nhiên cũng có không ít trường chỉ dạy học 1 buổi/ngày. 

Bà Nguyễn Thị Bình, Hiệu trưởng Trường tiểu học Kim Giang (quận Thanh Xuân), cho biết, giáo viên toàn trường lao động, dọn vệ sinh suốt tuần qua để sẵn sàng đón các em quay lại trường học. Trường chia 3 ca từ 7-8 giờ sáng cho các khối lớp. Cùng với lực lượng công an, y tế phường sẽ giúp trường phân luồng học sinh, tránh tập trung cùng lúc đông nguời.

Trước đó, cổng trường đã được phân thành 1 làn, mỗi lần đón khoảng 100 học sinh đảm bảo khoảng cách 1m. Trường tiểu học Đại Từ (quận Hoàng Mai) đón học sinh từ ngoài cổng trường, đo nhiệt độ, xịt nước sát khuẩn cho các em và đưa lên lớp ngay. Trường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, tổ chức ăn bán trú nhưng yêu cầu phụ huynh đón con từ 15h30 do không có quản lý ngoài giờ hay học các tiết Tiếng Anh liên kết.

Bà Phạm Thị Lệ Hằng, Trưởng Phòng GD&ĐT quận Hà Đông, cho biết, các trường trên địa bàn tổ chức ăn bán trú, dạy học 2 buổi/ngày. Ông Nguyễn Văn Hậu, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Mê Linh, cho biết, trong tuần đầu tiên, các trường chỉ dạy học 1 buổi/ngày, không tổ chức ăn bán trú.     

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.