Hà Nội: Hơn 7.800 học sinh được tư vấn tâm lý

Gần 8 nghìn học sinh Thủ đô được tư vấn tâm lý. Ảnh: Hồng Vĩnh
Gần 8 nghìn học sinh Thủ đô được tư vấn tâm lý. Ảnh: Hồng Vĩnh
TP - Ngày 28/11, Sở GD&ĐT Hà Nội phối hợp tổ chức Plan International Việt Nam tổng kết dự án đưa mô hình phòng tư vấn tâm lý vào trường học sau 3 năm thí điểm triển khai tại 20 trường THCS và THPT trên địa bàn.

Theo khảo sát tháng cuối năm 2016 trên 31.000 học sinh cho thấy, hơn 50% học sinh ở các trường tham gia dự án cảm thấy an toàn với môi trường xung quanh trường học (tăng 32% so với khảo sát trước khi tiến hành dự án); tỉ lệ học sinh bị bạo hành thể chất giảm từ 31% xuống chỉ còn 20%; bạo lực tinh thần giảm mạnh từ 63% xuống còn 7%. Điều đáng nói là trước đây, khi bị bạo hành về tinh thần, thể chất, thậm chí bạo hành tình dục học sinh có xu hướng âm thầm chịu đựng nay đã biết tìm đến chuyên gia tư vấn tâm lý, thầy cô giúp đỡ, giải quyết.

Sở GD&ĐT Hà Nội thông tin, sau 3 năm triển khai, dự án đã có gần 7.800 học sinh được chuyên gia tư vấn tâm lý, giải quyết nhiều vướng mắc cho học sinh. Dự án cũng tập huấn cho hơn 700 giáo viên để họ trở thành lực lượng chuyên gia tại chỗ.

Được biết, dự án có tổng kinh phí hơn 1 triệu USD được hỗ trợ bởi Qũy ủy thác của Liên Hợp Quốc. Ông Nguyễn Hữu Độ, giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, từ thành công của dự án, Hà Nội sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình ra các trường THCS, THPT trên địa bàn.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.