Hà Nội không triển khai ồ ạt VNEN

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TP - Tại hội nghị giao ban bàn về mô hình trường học mới (VNEN) chiều ngày 7/3, nhiều giáo viên, lãnh đạo phòng giáo dục Hà Nội băn khoăn về việc học sinh thi vượt cấp vào THPT trong những năm tới như thế nào? Ngoài ra, các vấn đề như giáo viên lúng túng trong phương pháp giảng dạy, chất lượng học sinh theo mô hình mới không có sự khác biệt cũng được phản ánh.

Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Chữ Xuân Dũng cũng khẳng định, Hà Nội đang thí điểm mô hình nên không triển khai ồ ạt, có những bước đi thận trọng. Qúa trình triển khai luôn có tập huấn, đánh giá, chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau. 

Bước đầu, Hà Nội nhận thấy mô hình đem lại một số kết quả khả quan như: Học sinh có hứng thú, kết quả đánh giá chất lượng học khá ổn…Vì vậy, những trường đang thí điểm vẫn sẽ tiếp tục áp dụng mô hình dạy học này nhưng sở yêu cầu hiệu trưởng tham gia quản lý chuyên môn để nâng cao chất lượng giờ dạy, làm tốt vấn đề tâm lý cho giáo viên, phụ huynh.

MỚI - NÓNG