Hà Nội: Kỷ luật cô giáo dùng thước đánh 11 học sinh

Trưởng Tiểu học Nguyễn Tri Phương nơi xảy ra vụ việc
Trưởng Tiểu học Nguyễn Tri Phương nơi xảy ra vụ việc
TPO - Hội đồng kỷ luật trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương (quận Ba Đình) Hà Nội đã chính thức đưa ra mức kỷ luật với cô giáo L.T.V do dùng thước đánh 11 học sinh gây xôn xao dư luận vừa qua.

Theo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình, UBND quận Ba Đình đã có báo cáo gửi UBND TP Hà Nội về việc xác minh, xử lý sự việc cô giáo đánh học sinh tại trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương.

Trước đó, cô giáo L. T. V tại trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương đã bị tạm đình chỉ công tác để làm báo cáo, kiểm điểm trách nhiệm về hành vi gây ra đối với học sinh. Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình cũng đã yêu cầu nhà trường thành lập Hội đồng kỷ luật để xác minh sự việc, kiểm điểm mức độ hành vi sai phạm của giáo viên, có hình thức xử lý kỷ luật phù hợp.

Được biết, trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương đã thành lập Hội đồng kỷ luật để xem xét, làm rõ sự việc đồng thời xác định trách nhiệm của cá nhân liên quan. Theo báo cáo, sự việc xảy ra ngày 8/9, sau giờ nghỉ giải lao, một số học sinh lớp 2A do vào lớp muộn đã bị cô giáo L.T.V dùng thước kẻ đánh vào chân.

Hội đồng kỷ luật nhà trường đã thống nhất hình thức kỷ luật cảnh cáo đối với cô giáo L.T.V. Nhà trường cũng đã có quyết định phân công giáo viên khác làm chủ nhiệm lớp 2A, thay cho cô giáo L.T.V. Trong báo cáo giải trình sự việc, bản thân cô giáo L.T.V đã tự nhận hình thức kỷ luật này.

Được biết, cô giáo L.T.V sẽ nghỉ chế độ vào tháng 11/2017. Trong quá trình công tác, cô giáo L.T.V chưa có sai phạm gì.

Liên quan đến vụ việc này, ngày 11/9, 49 hiệu trưởng trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn quận Ba Đình cũng đã tham dự cuộc họp khẩn để rút kinh nghiệm về vụ cô giáo trường Nguyễn Tri Phương dùng thước kẻ đánh học sinh.

Theo Phòng Giáo dục - Đào tạo quận Ba Đình, mục đích chính của cuộc họp nhằm thông báo cụ thể về sự việc xảy ra tại trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương, từ đó rút kinh nghiệm trong toàn ngành. Lãnh đạo UBND quận Ba Đình cũng đã yêu cầu tới tất cả hiệu trưởng các trường trên địa bàn tăng cường phổ biến, nhắc nhở đội ngũ giáo viên chấp hành nghiêm túc nội quy, quy định chung của ngành, tuyệt đối không vi phạm các nguyên tắc, đạo đức nghề nghiệp.

Trước đó, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cùng Chủ tịch UBND quận Ba Đình kiểm tra, xử lý thông tin phản ánh việc 11 học sinh lớp 2A trường tiểu học Nguyễn Tri Phương, quận Ba Đình, bị giáo viên đánh tại trường học. Các đơn vị này có trách nhiệm báo cáo Thành ủy, UBND TP Hà Nội nội dung sự việc trước ngày 15/9/2017.

MỚI - NÓNG