Hà Nội sẵn sàng cho kỳ thi THPT quốc gia

TP - Chiều 15/4, Sở GD&ĐT Hà Nội gặp mặt các trường ĐH tổ chức kỳ thi quốc gia 2015 để bàn về việc phối hợp tổ chức kỳ thi THPT quốc gia 2015.

Ý kiến chung của các trường tập trung vào việc sớm có được dữ liệu thí sinh thi tại Hà Nội để các trường sớm chủ động chuẩn bị cơ sở vật chất (CSVC) và lực lượng để tổ chức kỳ thi… Các trường cũng băn khoăn về kinh phí thuê phòng thi, kinh phí bồi dưỡng giáo viên coi thi và chấm thi, sự đảm bảo an ninh, an toàn cho kỳ thi. Ông Nguyễn Hữu Độ, GĐ Sở GD&ĐT Hà Nội trả lời phỏng vấn báo Tiền Phong.

Hà Nội sẵn sàng cho kỳ thi THPT quốc gia ảnh 1

Ảnh minh họa.

Tính đến thời điểm này, Hà Nội đã  chuẩn bị gì cho kỳ thi?

Hà Nội đã thành lập Ban chỉ đạo (BCĐ) thi do một Phó Chủ tịch UBND thành phố là trưởng ban; lãnh đạo Sở GD&ĐT,  lãnh đạo các quận huyện, thị xã và lãnh đạo các trường ĐH đều tham gia vào BCĐ này. Mỗi quận, huyện có BCĐ đảm bảo CSVC, an ninh an toàn. Chúng tôi cũng chuẩn bị dư dả số lượng hội đồng thi, CSVC, các trường thi , giáo viên tham gia coi thi và  chấm thi khi có yêu cầu. Có những môn thi không phải là sở trường của các trường ĐH thì sẽ phải nhờ các trường THPT. Sở cũng đã quán triệt với các nhà trường THPT chuẩn bị một lượng giáo viên sẵn sàng tham gia kỳ thi nếu trường ĐH có yêu cầu. Chúng tôi đã có kế hoạch, phân công rõ trách nhiệm trong việc đảm bảo an ninh, an toàn cho kỳ thi với phương án kỹ càng, quản lý đến từng điểm thi.

Một vài trường ĐH lo ngại về một số điểm thi “nhạy cảm” từ những năm trước? Hà Nội sẽ làm gì để không xảy ra những sự cố đáng tiếc?

Về việc này, các trường ĐH đã có kinh nghiệm tổ chức thi tuyển sinh trong nhiều năm. Năm nay là kỳ thi 2 mục đích chứ không đơn giản là chỉ tốt nghiệp, và có thể những điểm trường đó năm nay không được trường ĐH lựa chọn làm địa điểm thi. Quyền lựa chọn  điểm thi là của các trường ĐH, chủ trì thi cũng là các trường ĐH. Chúng tôi sẽ yêu cầu các điểm thi tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh các tỉnh về thi. Mỗi điểm thi sẽ có học sinh của ít nhất 2 tỉnh, thành phố để đảm bảo khách quan.

Cám ơn ông!

MỚI - NÓNG