Hà Nội thay đổi lịch thi học kỳ "nghẹt thở"

Hà Nội thay đổi lịch thi học kỳ "nghẹt thở"
Thay vì thi 8 môn trong 2 ngày, theo quyết định mới của Sở GD-ĐT Hà Nội, khoảng 3.000 học sinh lớp 12 học chương trình thí điểm phân ban THPT của thành phố sẽ thi 8 môn vào 4 ngày.

Sau khi dư luận xôn xao về việc khoảng 3.000 học sinh lớp 12 học chương trình thí điểm phân ban THPT của Hà Nội sẽ tham dự kỳ kiểm tra học kỳ I năm học 2004-2005 với 8 môn thi trong 2 ngày, Sở GD-ĐT đã kịp họp khẩn cấp hiệu trưởng 5 trường THPT thí điểm phân ban và có sự điều chỉnh lại lịch thi để giảm bớt sức ép cho các học sinh.

Theo đó, các học sinh sẽ thi 8 môn vào 4 ngày với  lịch cụ thể như sau:  Ngày 30/12:  sáng: Văn, chiều: Vật lý; ngày 31/12: sáng: Hoá học, chiều: Lịch sử; Ngày 3/1: sáng: Toán, chiều Địa lý; ngày 4/1: sáng: Sinh học, chiều: Ngoại ngữ.

Học sinh sẽ làm các bài kiểm tra trong 45 phút (trừ 2 môn Toán và Văn trong 90 phút). Các môn thi kiểm tra đều có tỷ lệ bài thi trắc nghiệm từ 20-30%.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.