Theo đó, những trường có điểm chuẩn cao nhất là THPT Chu Văn An (lớp không chuyên), THPT Thăng Long (hệ A): đều là 50 điểm; trường có điểm chuẩn thấp nhất là THPT Minh Phú: 26 điểm.
Các trường sẽ nhận hồ sơ của thí sinh trúng tuyển đợt 1 từ các ngày 8 đến 11/7; đợt 2 (nếu có) trong các ngày 13, 14/7.
Được biết, năm học 2006 – 2007, 43 trường THPT công lập trên địa bàn Hà Nội được phép tuyển 25.485 chỉ tiêu (22.020 hệ A, 3.465 hệ B).
Trong khi đó, có 47.014 thí sinh đã tham gia kỳ thi tuyển sinh (thi kết hợp xét) vào lớp 10 THPT.
Số thí sinh không trúng tuyển vào lớp 10 THPT công lập có thể nộp hồ sơ dự tuyển vào các trường THPT dân lập hoặc các trung tâm GD thường xuyên hệ THPT.
Cụ thể điểm chuẩn của từng trường tại Hà Nội
Chu Văn An: 50,5 (Hệ A: 50,5);
Phan Đình Phùng: 47,5 (Hệ A: 48,0);
Phạm Hồng Thái: 44,5 (Hệ A: 45,5);
Nguyễn Trãi: 40,0 (Hệ A: 41,0);
Tây Hồ: 32,0 (Hệ A: 33,0);
Thăng Long: 49,5 (Hệ A: 50,0);
Trần Phú: 45,5 (Hệ A: 46,5);
Việt Đức: 45,5 (Hệ A: 46,5);
Trần Nhân Tông: 45,5 (Hệ A: 46,5);
Hai Bà Trưng: 41,5 (Hệ A: 42,5);
Kim Liên: 50,0 (Hệ A: 50,5);
Lê Quý Đôn: 47,5 (Hệ A: 48,5);
Yên Hòa: 47,0 (Hệ A: 48,0);
Đống Đa: 44,0 (Hệ A: 45,5);
Nhân Chính: 42,5 (Hệ A: 44,0);
Quang Trung: 42,0 (Hệ A: 43,5);
Trần Hưng Đạo: 37,0 (Hệ A: 38,0);
Ngọc Hồi: 40,5 (Hệ A: 42,0);
Trương Định: 35,0 (Hệ A: 36,0);
Việt Nam - Ba Lan: 34,0 (Hệ A: 35,0);
Hoàng Văn Thụ: 33,0 (Hệ A: 34,0);
Ngô Thì Nhậm: 32,0 (Hệ A: 33,0);
Nguyễn Thị Minh Khai: 42,0 (Hệ A: 43,0);
Xuân Đỉnh: 38,5 (Hệ A: 40,5);
Thượng Cát: 30,0 (Hệ A: 31,0);
Đại Mỗ: 30,0 (Hệ A: 31,0);
Nguyễn Gia Thiều: 46,0 (Hệ A: 47,0);
Cao Bá Quát: 39,0 (Hệ A: 41,5);
Lý Thường Kiệt: 38,0 (Hệ A: 40,0);
Yên Viên: 35,0 (Hệ A: 37,5);
Dương Xá: 35,5 (Hệ A: 37,5);
Nguyễn Văn Cừ: 30,0 (Hệ A: 31,0);
Vân Nội: 34,0 (Hệ A: 36,5);
Liên Hà: 33,5 (Hệ A: 37,5);
Cổ Loa: 32,5 (Hệ A: 35,5);
Đông Anh: 30,0 (Hệ A: 30,5);
Sóc Sơn: 33,5 (Hệ A: 36,5);
Đa Phúc: 31,0 (Hệ A: 34,5);
Trung Giã: 30,0 (Hệ A: 32,5);
Xuân Giang: 28,0 (Hệ A: 28,0);
Kim Anh: 30,0 (Hệ A: 31,0);
Minh Phú: 26,0 (Hệ A: 26,0).
Điểm chuẩn của các trường THPT Xuân Giang, THPT Minh Phú không chỉ là điểm chuẩn đối với học sinh NV1 mà còn là điểm chuẩn đối với HS có NV2 và NV bổ sung.
Với các trường khác, điểm chuẩn NV2 phải cao hơn điểm chuẩn NV1 ít nhất là 1,5 điểm. HS đã trúng tuyển NV1 thì không được xét tuyển vào NV2.
Điểm chuẩn khối trường công lập tại thành phố Hồ Chí Minh
Chiều 7/7, Sở GD-ĐT TPHCM công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 đối với 69 trường công lập và công lập tự chủ tài chính (bán công).
Trường PTTH Nguyễn Thị Minh Khai có điểm chuẩn nguyện vọng 1 và 2 cao nhất: 40,75 (trong khi đó, điểm chuẩn nguyện vọng 3 của trường này là 37 điểm và nguyện vọng 4 là 37,50);
Trường PTTH Nguyễn Thượng Hiền có điểm chuẩn trúng nguyện vọng 1 và 2 là 40,50. Trường THSP thực hành có điểm chuẩn nguyện vọng 1 và 2 là 40,25; nguyện vọng 3 là 35,75 và nguyện vọng 4 là 36,25.
Một số trường công lập có điểm chuẩn ở mức tương đối cao
Trường PTTH Bùi Thị Xuân: 39,25 (nguyện vọng 1) và 40 (nguyện vọng 2); Trường PTTH Lê Quý Đôn: 37 (nguyện vọng 1) và 37,75 (nguyện vọng 2); Trường PTTH Hùng Vương: 36,50 (nguyện vọng 1) và 37,75 (nguyện vọng 2); Trường PTTH Nguyễn Du: 36 (nguyện vọng 1) và 36,75 (nguyện vọng 2). Trường công lập có điểm chuẩn nguyện vọng 1 và 2 thấp nhất là trường PTTH Long Thới và trường PTTH Long Trường: 14 điểm. Cả 2 trường này nằm ở ngoại thành.
Điểm chuẩn cho khối trường bán công
Cũng như mọi năm, trường PTTH Marie Curie có điểm chuẩn cao nhất: 29 điểm (nguyện vọng 3) và 29,75 điểm (nguyện vọng 4). Kế đến là trường PTTH Hoàng Hoa Thám: 26,50 (nguyện vọng 3), 27,50 (nguyện vọng 4); PTTH Lương Thế Vinh: 24,75 (nguyện vọng 3) và 25 (nguyện vọng 4)… Trường có điểm chuẩn thấp nhất thuộc khối trường này là: PTTH Hàn Thuyên: 16,50 và 17,50; PTTH Nguyễn An Ninh: 18 và 19; PTTH Nam Sài Gòn: 17,50…