Hà Nội tuyển chọn 175 thí sinh tranh tài học sinh giỏi quốc gia

TPO - Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội cho biết, chuẩn bị cho kỳ thi học sinh giỏi THPT quốc gia năm 2017, Hà Nội đã tổ chức thi chọn đội tuyển các cấp và đã chọn ra 175 học sinh xuất sắc nhất tham dự kỳ thi cấp quốc gia.

Các thành viên đội tuyển học sinh Thủ đô sẽ tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia ở tất cả các môn của kỳ thi, gồm: toán, vật lý, hóa học, sinh học, ngữ văn, lịch sử, địa lý, tin học, tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc.

Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2017 được tổ chức trong ba ngày 5, 6 và 7/1

Theo đó, học sinh sẽ thi môn ngoại ngữ và thi thực hành đối với các môn vật lý, hóa học, sinh học. Các hội đồng coi thi tổ chức 3 buổi thi, thời gian bắt đầu làm bài từ 8h.

Cụ thể, ngày 5/1/2017, học sinh thi viết các môn toán, vật lý, hóa học, sinh học, ngữ văn, lịch sử, địa lý, tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc và thi lập trình trên máy vi tính môn tin học.

Ngày 6/1/2017, các em làm bài môn toán, vật lý, hóa học, sinh học; thi nói các môn tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc và thi lập trình trên máy vi tính môn tin học.

Ngày 7/1/2017: Thi thực hành các môn vật lý, hóa học và sinh học.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.