Hà Nội và TPHCM: Hơn 100.000 học sinh thi vào lớp 10

Hà Nội và TPHCM: Hơn 100.000 học sinh thi vào lớp 10
TP - Hôm nay, Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT. Theo thống kê, trên toàn thành phố có 41.467 thí sinh đăng ký dự thi tại 88 hội đồng (1.753 phòng thi).

Khoảng 4.000 giáo viên được huy động tham gia công tác coi thi (50% là GV THCS, 50% GV THPT) và đều là những GV không dạy các môn Văn hoặc môn Toán. Đây là năm thứ hai Hà Nội áp dụng tuyển sinh vào lớp 10 theo hình thức thi kết hợp với xét tuyển.

Theo lịch thi, buổi sáng các thí sinh dự thi môn Văn, buổi chiều môn Toán. Đề thi cả 2 môn đều là tự luận. Thời gian làm bài 120 phút/môn.

Một cán bộ có trách nhiệm của Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, lực lượng làm đề thi đều là những GV đang trực tiếp đứng lớp, có kinh nghiệm trong công tác giảng dạy (có GV cả 2 cấp THCS và THPT).

Phạm vi đề thi chủ yếu nằm trong chương trình cấp THCS, tập trung chủ yếu vào kiến thức lớp 9. Do tính chất của kỳ thi (lựa chọn từ trên xuống) nên tính phân hoá của đề thi được đặt ra ở mức độ cao.

Được biết, năm nay Hà Nội có 25.000 chỉ tiêu vào lớp 10 các trường THPT công lập.

Hôm nay, hơn 61.000 học sinh THCS tại TPHCM sẽ bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Kỳ thi sẽ diễn ra vào hai ngày: 20 – 21/6/2007 với ba môn thi: Toán, Văn, Ngoại ngữ. Các thí sinh thi vào các lớp chuyên sẽ có thêm ngày thi 22/6 để thi môn chuyên của mình.

Vì thi đề chung vào cả lớp 10 thường và lớp 10 chuyên nên đề thi sẽ được phân hóa: khoảng 70% là đề cơ bản, một số câu sẽ dùng để phân hóa học sinh chuyên.

Đề thi chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9. Học sinh chỉ có 2 nguyện vọng và không được thay đổi khi có điểm thi tuyển.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.