Hai cán bộ Êđê vùng sâu đậu tốt nghiệp sau nhiều lần thi trượt

Anh Y Huy (áo đen) và anh Y Ghen tại điểm thi huyện Krông Năng
Anh Y Huy (áo đen) và anh Y Ghen tại điểm thi huyện Krông Năng
TPO - Hai cán bộ người Êđê lớn tuổi công tác tại vùng sâu Đắk Lắk đã thi đậu tốt nghiệp. Điều đáng nói, nhiều lần thi trượt, vị cán bộ này vẫn chờ ngày thi lại chứ không mua bằng.

Chiều 27/8, trao đổi với Tiền Phong, anh Y Huy Niê (SN 1985, cán bộ một cửa) và anh Y Ghen Knul (SN 1976, Chỉ huy trưởng quân sự) cùng công tác tại xã Cư Pơng (huyện Krông Búk) vui mừng cho biết đã đậu tốt nghiệp THPT.

Anh Y Huy kể, sáng sớm cô giáo đã tra điểm và báo kết quả. Theo đó, anh đạt kết quả với tổng 6 môn 31,15 điểm; Trong đó có môn Giáo dục công dân được 7,5 điểm; môn Địa lý  6,25 điểm; môn Ngữ văn được 5,5 điểm. Tương tự anh Y Ghen cũng không giấu được niềm vui khi nhận tin đậu tốt nghiệp. Sau 2 lần thi trượt, anh Y Ghen đã có được kết quả như mong đợi.

Trước đó, anh Y Ghen và anh Y Huy là 2 thí sinh lớn tuổi, đặc biệt của kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Đắk Lắk. Nhà ở huyện Krông Búk nhưng dự thi tại điểm thi Trường THPT Phan Bội Châu (huyện Krông Năng, Đắk Lắk) nên 2 anh thuê trọ ở trong suốt các ngày thi. Thi xong môn nào, 2 anh lại đèo nhau về phòng trọ tranh thủ ôn bài.

Hai cán bộ Êđê vùng sâu đậu tốt nghiệp sau nhiều lần thi trượt ảnh 1

Anh Y Ghen chăm chú ôn bài trong phòng trọ

Khi được hỏi vì sao không mua bằng giả để hợp thứ hóa hồ sơ như nhiều quan chức bị báo chí phản ánh thời gian qua, anh Y Ghen nói ngay, là cán bộ người Êđê không được làm việc sai trái. Anh xác định thi bằng năng lực của mình, biết đến đâu làm đến đó. Lãnh đạo xã đã tạo điều kiện, thi không đậu lần này, anh cố gắng lần sau.

Ông Trần Thành, Chủ tịch UBND xã Cư Pơng (huyện Krông Búk, Đắk Lắk) xác nhận, anh Y Ghen, Y Huy đang công tác tại xã. Hai anh hiện đang thiếu bằng THPT nên lãnh đạo xã rất tạo điều kiện, động viên thi tốt. Ông Thanh cho biết thêm, 70% dân số xã Cư Pơng là đồng bào dân tộc thiểu số, trình độ dân trí có đặc thù hơn so với nhiều nơi khác.

Đồng hành cùng thí sinh, Báo Tiền phong điện tửmở trang tra cứu điểm thi tại địa chỉ https://www.tienphong.vn/tra-cuu-diem-thi.tpo Thí sinh truy cập, nhập số báo danh rồi bấm ô tìm kiếm để xem kết quả.

MỚI - NÓNG