Hai hạt sạn

Hai hạt sạn
TP - Tháng 6/2009 ngành giáo dục Quảng Ninh có hai việc chưa đúng với chủ trương “Tất cả vì học sinh thân yêu” và chưa thấu tình đạt lý.

Do lý do nào đấy giấy chứng nhận tốt nghiệp (tạm thời) của học sinh lớp 12 phần tiêu đề Sở Giáo dục & Đào tạo Quảng Ninh thiếu chữ Ninh. Việc này gây không ít khó chịu cho học sinh và cha mẹ học sinh vì phải chạy đi chạy lại đổi giấy, học sinh sát đến ngày thi không yên tâm.

Trong khi đó, trên các phương tiện thông tin, ngành giáo dục không hề có ý kiến nhằm làm giảm mối lo cho học sinh và cha mẹ học sinh.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2009 - 2010 được tổ chức vào hai ngày 28 và 29/6.

Ngày 28/6 là ngày giáo viên họp chuẩn bị cho kỳ thi và cùng các thí sinh khai mạc kỳ thi. Ngày 29/6 là ngày thi. Đây là việc thứ hai thể hiện sự thiếu hiểu biết về xã hội.

28/6 là ngày Gia đình Việt Nam (lại trúng Chủ nhật), ngày của cả nhà sum họp. Thế mà hàng ngàn cán bộ công nhân viên trong ngành giáo dục, hàng vạn gia đình học sinh không được vui trọn vẹn đón ngày Gia đình Việt Nam vì kỳ thi này.

Văn Chính
(Đồn Đạc, Ba Chẽ, Quảng Ninh)

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.