Quảng Ninh:

Hai nữ sinh cấp 2 túm tóc đánh nhau vì cùng thích một người

Nữ sinh mặc quần soóc bò là học sinh lớp 7 đang ra tay với nữ sinh lớp 9.
Nữ sinh mặc quần soóc bò là học sinh lớp 7 đang ra tay với nữ sinh lớp 9.
Cuộc ẩu đả giữa học sinh lớp 7 và lớp 9 của hai trường cấp 2 ở thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) diễn ra trong tiếng hò hét phản cảm của các bạn học. Vụ ẩu đả do hai bạn nữ sinh đều có tình cảm với một bạn trai.

Đoạn clip có độ dài hơn một phút với được đăng tải lên mạng vào lúc 22h tối ngày 6/4, thu hút hàng nghìn lượt chia sẻ và nhiều bình luận. Clip ghi lại cảnh hai học sinh nữ lao vào túm tóc và đánh nhau.

Cuộc ẩu đả của 2 nữ sinh này được nhóm bạn chứng kiến quay lại cùng với nhiều hành động cổ vũ, hò hét gây phản cảm. Thay vi can ngăn bạn, nhóm bạn không chỉ đứng xem, cổ vũ mà còn giúp sức cho hai nữ sinh này có không gian thuận lợi để hành xử nhau bằng giải pháp bạo lực.

Một bạn trong nhóm đã đề nghị bạn khác “Lui xe ra cho chúng nó giải quyết” rồi liên tục cổ vũ bạn cố lên. Cuộc chiến giữa hai nữ sinh gần như một sự thách đấu mang tính dằn mặt để xác lập với nhau một vấn đề gì đó.

Trao đổi với PV, ông Phạm Văn Sơn - hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Thuộc, phường Hà Lầm, thành phố Hạ Long cho biết: Địa điểm xảy ra vụ ẩu đả là trước cổng sân bóng đá Bảo Sơn thuộc Khu IV, phường Cao Thắng, TP Hạ Long chứ không phải là trước cổng trường như một số thông tin trên mạng xã hội.

Ngay sau khi phát hiện được vụ việc, nhà trường đã yêu cầu học H. một trong hai nữ sinh tham gia đánh nhau yêu cầu giải trình về nội dung sự việc. Em H. là học sinh lớp 9b của trường, hiện nhà trường đã có văn bản báo cáo gửi UBND phường Hà Lầm, Công an Phường và Phòng Giáo dục thành phố Hạ Long về nội dung sự việc.

Dưới góc độ nhà trường sẽ xử lý nghiêm nữ sinh tham gia đánh nhau. Nữ sinh còn lại tên là Y., là học sinh lớp 7 Trường THCS Hà Trung thuộc địa bàn phường Hà Trung TP Hạ Long.

Nói thêm về vấn đề này, lãnh đạo phường Hà Lầm cho biết cả hai học sinh trên đều trú tại địa phương. Sau khi nắm bắt được vụ việc, cơ quan công an phường đã đến các nhà trường có học sinh tham gia đánh nhau cũng như các nữ sinh tham gia ẩu đả cùng các nhân chứng.

Được biết nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn để xảy ra “bạo lực” là vì cả hai bạn nữ này đều có tình cảm với một bạn trai. Nữ sinh Y. dù kém tuổi nữ sinh H. nhưng đã chủ động và khá mạnh tay trong việc ra đòn dằn mặt “đàn chị". Vụ việc hai nữ sinh đánh nhau này sẽ được các cơ quan chức năng cũng như nhà trường xử lý nghiêm.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.