Hàng loạt trường công bố điểm thi đại học, cao đẳng

Hàng loạt trường công bố điểm thi đại học, cao đẳng
TPO - Ngày 28-7, ĐH Y dược TPHCM, Thương Mại, Sư phạm Hà Nội , CĐ Kỹ thuật Cao Thắng, Y tế Thái Nguyên công bố điểm thi tuyển sinh. Như vậy, đến thời điểm này, gần 160 trường có điểm thi.

> Tra điểm thi đại học, cao đẳng trên Tiền Phong Online

Thí sinh dự thi tuyển sinh Đại học cao đẳng năm 2012. Ảnh: Trường Phong
Thí sinh dự thi tuyển sinh Đại học cao đẳng năm 2012. Ảnh: Trường Phong.

ĐH Y dược TPHCM vừa công bố điểm thi. Năm nay, trường có thí sinh đạt tổng điểm ba môn là 30. Đây là thủ khoa đạt điểm tuyệt đối duy nhất của năm nay, tính đến thời điểm này.

Đó là thí sinh Nguyễn Kim Phượng (SBD 18362), thi vào ngành Bác sĩ Răng Hàm Mặt.

Á khoa của trường đạt 29,5 điểm là thí sinh Dư Quốc Minh Quân (SBD 2402) thi ngành Bác sĩ đa khoa (đạt lần lượt 9,5 - 10 - 10).

Ngoài ra, trường có đến 16 thí sinh đạt tổng điểm 3 môn là 29 điểm và 16 người đạt 28,5 điểm.

Chều 28-7, ĐH Huế công bố điểm thi đại học 2012 vào các trường ĐH, Khoa thành viên và Phân hiệu ĐH Huế tại Quảng Trị.

Thí sinh Lê Nguyễn Thọ Khang, SBD 64842, thi vào ĐH Y - Dược Huế đạt điểm cao nhất, với tổng điểm 28,5.

Đỗ điểm cao nhất khối A ĐH Huế là Dương Đình Đức, SBD 26651, đạt 28 điểm với các môn lần lượt 9,5-9,5-9,75.

Thủ khoa khối C là thí sinh Lê Khắc Bảo Long, SBD 70146, đạt 26,5 điểm với các môn lần lượt 8,5 - 8,75 - 9,25.

Thủ khoa khối D1 là Nguyễn Thị Ngọc Hà, SBD 74124, với tổng điểm 26. Đỗ điểm cao nhất khối H1 là Lê Nguyễn Hoài Uyên, đạt 39 điểm; Khối M là Phan Thị Thanh đạt 28,5 điểm. Khối T là em Nguyễn Thị Phương Nhi đạt 26,5 điểm.

ĐH Quốc gia Hà Nội cũng công bố điểm thi của các thí sinh dự thi vào các trường thành viên là ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Giáo dục, Khoa Luật.

Ở khối C của ĐH Quốc gia Hà Nội, hai thí sinh cùng đạt điểm cao nhất 25,5 là Bùi Phương Thảo, SBD 05403 và Trần Thị Huyền, SBD 01676.

Trường ĐH Thương mại công bố điểm tuyển sinh 2012. Theo đó, thủ khoa vào trường là thí sinh Nguyễn Thị Thu Hằng, SBD 5288, thi khối A đạt 25,5 điểm.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.