Hàng trăm nữ sinh ở Bà Rịa - Vũng Tàu bị ngất xỉu

Hàng trăm nữ sinh ở Bà Rịa - Vũng Tàu bị ngất xỉu
TP- Ngày 7/10/2006 tại trường THPT Phú Mỹ, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu, đã xảy ra hiện  tượng hàng loạt nữ học sinh khối lớp 10 bị ngất  tập thể.
Hàng trăm nữ sinh ở Bà Rịa - Vũng Tàu bị ngất xỉu ảnh 1

Một nữ sinh lớp 10 bị ngất xỉu ở sân trường PTTH Phú Mỹ  sáng ngày 10/10/2006.

Chiều 10/10/2006, ông Võ Đình Thuần, hiệu trưởng trường PTTH, thị trấn Phú Mỹ, Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết hiện tượng nữ sinh trung học bị ngất xỉu tập thể xảy ra tại trường đã giảm, giáo viên và cán bộ y tế của trường có kinh nghiệm hơn trong việc đối phó với các trường hợp nữ sinh bị ngất xỉu này.

Được biết ngày 7/10/2006 tại trường THPT Phú Mỹ, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu đã xảy ra hiện  tượng hàng loạt nữ học sinh khối lớp 10 bị ngất  tập thể.

Nhà trường đã phải cầu cứu cơ quan y tế địa phương. Những nữ sinh bị ngất xỉu sau khi được đưa vào phòng thoáng mát chờ nhân viên y tế tới, các em đã tỉnh và khỏe mạnh trở lại.

Tuy nhiên tới sáng thứ hai và thứ ba ngày 9 và 10/10/2006 hiện tượng nữ học sinh khối lớp 10 bị ngất xỉu tập thể lại tái diễn. Theo ông Võ Đình Thuần, hiệu trưởng trường  PTTH Phú Mỹ, trường có 18 lớp khối 10.

Hiện tượng nữ sinh ngất xỉu tập thể bắt nguồn từ 2 nữ sinh bị bệnh tim ở lớp 10A8 bị ngất  sau đó hiện tượng ngất lây lan ra các nữ sinh cùng lớp và nữ sinh khối lớp 10.

Sáng ngày 10/10/2006, đoàn bác sĩ của Bệnh viện Lê Lợi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cán bộ Sở Y tế, bác sĩ Trung tâm y tế dự phòng và Trung tâm y tế huyện Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu với xe cấp cứu và dụng cụ y tế tới trường PTTH Phú Mỹ nhằm làm rõ và khắc phục hiện tượng nữ sinh bị ngất xỉu.

Đoàn bác sĩ tới nơi đã chứng kiến hiện tượng các nữ sinh khối 10 bị ngất xỉu ngay trong lớp và giữa sân trường. Các nữ sinh này được đưa vào phòng thoáng mát cho uống nước trà đường loãng, khoảng 5-6 phút sau hồi tỉnh khỏe mạnh bình thường.

Theo các bác sĩ, trường PHTH Phú Mỹ đã xảy ra hiện tượng hiệu ứng dây chuyền tâm lý mà chuyên môn gọi là Histeria. Histeria không nguy hiểm, nữ sinh cần được chăm sóc tâm lý tốt hiệu ứng ngất xỉu tập thể sẽ không xảy ra.

MỚI - NÓNG