HCV Olympic vật lý quốc tế: Thích tự học, không đi học thêm

Vũ Thanh Trung Nam trong một buổi thực hành môn Vật lý
Vũ Thanh Trung Nam trong một buổi thực hành môn Vật lý
TP - Trong số ba thí sinh giành huy chương vàng (HCV) Olympic vật lý quốc tế năm nay, Vũ Thanh Trung Nam, học sinh trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam nhỏ tuổi nhất.

Ít ai biết để đạt được thành tích đáng nể ấy, cậu học sinh lớp 11 chủ yếu tự học ở nhà. Nam gần như không đi học thêm trong suốt 11 năm học phổ thông.

Con nhà nòi

Chia sẻ sau khi cậu con út đoạt giải cao, chị Đặng Thị Thủy Chung, mẹ Nam kể, từ nhỏ Nam đã ham học. Suốt 11 năm, em luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi. Tất cả cuộc thi học sinh giỏi cấp phổ thông, Nam đều tham gia và đạt giải cao, mới nhất là chiếc huy chương vàng Olympic vật lý quốc tế danh giá. Gia đình chị Chung có hai con trai.

Anh trai Nam, Vũ Thanh Trung Anh từng học chuyên Tin, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, giành giải ba kỳ thi tin học quốc gia, sau đó nhận học bổng Nguyễn Văn Đạo của trường Đại học FPT. Kết thúc năm học thứ nhất, Anh dẫn đầu trong số năm sinh viên xuất sắc nhất toàn trường với điểm tổng kết 9,3.

Chị Chung kể thêm, ông nội của Nam cũng học rất giỏi, từng là Cục trưởng Cục Thống kê của tỉnh Thái Bình. Bố của Nam, anh Vũ Thanh Trung (49 tuổi) từng giành 25,5 điểm khi thi vào Đại học Bách khoa Hà Nội hồi đầu thập niên 80, sau đó nhận học bổng du học ở Nga.

Gia đình có truyền thống hiếu học nên ngay khi Nam còn nhỏ, vợ chồng chị Chung đã định hướng và theo sát quá trình học của con. Tuy nhiên, không giống như nhiều phụ huynh khác, vợ chồng anh chị không khuyến khích con học thêm. 

Nam kể, trong suốt 11 năm học, em chỉ học thêm một thời gian rất ngắn là trước khi thi vào cấp 2 của trường chuyên Hà Nội - Amsterdam, khoảng 1-2 tháng. Hầu hết thời gian còn lại Nam tự học ở nhà. 

Cậu cho hay “Em không thấy khó khăn khi tự học. Hơn nữa tự học còn giúp mình tiết kiệm được nhiều thời gian so với đi học thêm trên lớp”. Để phục vụ việc tự học, Nam sưu tầm khá nhiều sách tham khảo của các nhà giáo nổi tiếng. Em cũng mua cả sách đại cương bậc đại học về để đọc thêm. 

Những ngày bình thường, ngoài giờ học trên lớp, Nam tự học hai tiếng một ngày vào buổi tối. Gần đến kỳ thi Olympic quốc tế, Nam tự học khoảng bốn tiếng mỗi ngày. Em thường đi ngủ lúc một giờ sáng.

Mơ thành sinh viên Đại học MIT của Mỹ

Chia sẻ về khả năng tự học của con, chị Chung kể, Nam được học ở trường tiểu học thực nghiệm của GS Hồ Ngọc Đại. Chính cách dạy thiên về định hướng tư duy của trường đã giúp Nam rất nhiều trong việc tự học. Nam học khá đồng đều ở các môn học tuy nhiên gia đình định hướng em theo học vật lý. Nam cũng thích vật lý vì theo cậu đây là môn học có nhiều ứng dụng gần gũi với đời sống.

“Em không thấy khó khăn khi tự học. Hơn nữa tự học còn giúp mình tiết kiệm được nhiều thời gian so với đi học thêm trên lớp” .

Vũ Thanh Trung Nam 

Nam cho hay, sau khi tốt nghiệp THPT em vẫn theo đuổi ngành học liên quan đến vật lý, có thể sẽ học một ngành vật lý ứng dụng nào đó. Trước mắt, mong muốn của cậu bé vàng là nâng cao trình độ tiếng Anh để đầu sang năm sẽ gửi hồ sơ ứng cử vào một số trường đại học của Mỹ. Nam cho biết, từ lâu em đã ước ao được học tại trường Đại học MIT danh tiếng. Nếu chưa nhận được cơ hội du học ngay sau khi tốt nghiệp, Nam sẽ theo học khoa Lý của Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội sau đó tìm học bổng.

Chia sẻ về cuộc sống ngoài giờ học, Nam kể, em không tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa. Cậu học sinh lớp 11 chủ yếu thư giãn bằng nghe nhạc, chơi game và đọc sách. Nam hay nghe nhạc trẻ, nhiều lúc cũng nghe cả nhạc cách mạng. Cậu thích chơi các trò game offline như pikachu và đặc biệt cậu thích đọc truyện tranh. Nam bảo em thích nhất là bộ truyện thần đồng đất Việt và say mê đọc nó suốt từ hồi lớp 4, lớp 5.

Nam cho biết, từ lâu em đã ước ao được học tại trường Đại học MIT danh tiếng. Nếu chưa nhận được cơ hội du học ngay sau khi tốt nghiệp, Nam sẽ theo học khoa Lý của Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội sau đó tìm học bổng.

MỚI - NÓNG