Hiệu trưởng bị cách chức vì ăn chặn tiền của học sinh nghèo

Trường tiểu học xảy ra vụ việc. Ảnh: Tư Huynh/VnExpress
Trường tiểu học xảy ra vụ việc. Ảnh: Tư Huynh/VnExpress
Hiệu trưởng trường tiểu học ở Bình Thuận bị cáo buộc cấu kết cùng kế toán kê khống tiền hỗ trợ ăn trưa cho học sinh khó khăn.

Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận vừa ra quyết định cách chức ông Châu Toàn, Hiệu trưởng trường Tiểu học Hàm Thạnh 1 do các sai phạm về tài chính.

Trong các năm 2014 và 2015, ông Toàn cấu kết cùng kế toán của trường kê khống tiền hỗ trợ ăn trưa cho học sinh khó khăn thuộc chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học SEQAP với tổng số tiền hơn 83,9 triệu đồng. 

Sau khi nhận đơn tố cáo của phụ huynh, UBND huyện Hàm Thuận Nam đã lập đoàn thanh tra làm rõ vụ việc. Trên cơ sở kết luận thanh tra, ngày 13/5, Đảng ủy xã Hàm Thạnh đã họp xử lý kỷ luật bằng hình thức cách chức về mặt Đảng với ông Châu Toàn.

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Hàm Thuận Nam đang phối hợp với Đảng ủy xã Hàm Thạnh xử lý các đảng viên còn lại liên quan đến vụ sai phạm này.

Hiện, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hàm Thuận Nam phân công ông Bùi Văn Kiêm, Phó hiệu trưởng, tạm thời phụ trách trường Tiểu học Hàm Thạnh 1.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG