Hiệu trưởng xưng danh Tiến sĩ dù bằng chưa được công nhận

Hiệu trưởng xưng danh Tiến sĩ dù bằng chưa được công nhận
TP - Cho dù chưa được phía Bộ Giáo dục và Khoa học Liên bang Nga công nhận cấp bằng Tiến sĩ nhưng trong hồ sơ, lý lịch và trên thẻ sinh viên… ông Phạm Hữu Lộc, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TPHCM vẫn xưng danh Tiến sĩ. 

Theo ông Lộc, bằng Tiến sĩ của ông do Viện Hàn lâm quốc tế về nghiên cứu hệ thống (IASS), thuộc Liên bang Nga cấp. Tuy nhiên, ngày 2/10/2013, Bộ GD&ĐT đã có công hàm gửi Đại sứ quán Nga tại Việt Nam đề nghị xác nhận văn bằng trên do IASS có được Nga công nhận hay không, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được câu trả lời từ phía Nga.

Do đó Cục khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ GD&ĐT đã ký công văn cho rằng, bằng Tiến sĩ của ông Lộc chưa đủ thông tin để được xem xét công nhận tại Việt Nam.

MỚI - NÓNG