Hỗ trợ sinh viên ở lại ký túc xá ăn Tết

Sinh viên quay trở lại trường sau kỳ nghỉ dài vì dịch COVID-19 năm 2020. Ảnh: Diệp An
Sinh viên quay trở lại trường sau kỳ nghỉ dài vì dịch COVID-19 năm 2020. Ảnh: Diệp An
TP - Nhiều trường đại học đã kích hoạt toàn bộ hệ thống phòng chống dịch COVID-19, chuyển đổi đào tạo từ trực tiếp sang trực tuyến, hỗ trợ sinh viên không thể về quê đón Tết.

TS Trương Tiến Tùng, Hiệu trưởng Trường ĐH Mở Hà Nội, cho biết, nhà trường đã chuyển đổi hoạt động đào tạo từ trực tiếp sang trực tuyến, đồng thời lên phương án hỗ trợ những sinh viên không thể trở về quê đón Tết. Trường tăng cường hoạt động phòng dịch tại các địa điểm làm việc, khuyến cáo cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên hạn chế đến các vùng dịch, khai báo thông tin dịch tễ trực tuyến. Trường ĐH Xây dựng cũng dạy học trực tuyến từ ngày 1/2. Trường ĐH Công nghệ Giao thông Vận tải thông báo chuyển sang học trực tuyến từ ngày 30/1 đến hết ngày 7/2.

Trường ĐH Hà Nội thông báo khẩn tới toàn trường tạm hoãn các sự kiện tập trung đông người, chuẩn bị dạy trực tiếp kết hợp trực tuyến hoặc giảng dạy trực tuyến hoàn toàn sau kỳ nghỉ Tết tùy theo tình hình dịch bệnh. Giảng viên, sinh viên, cán bộ nhà trường đến và qua vùng dịch tại tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương từ ngày 13-28/1 khai báo với y tế địa phương, chủ động theo dõi tình hình sức khỏe. Thực hiện đo thân nhiệt của sinh viên tại các khu giảng đường trước giờ học. Tăng cường kiểm tra, bảo đảm an toàn đối với khách đến liên hệ công tác với trường. Trường chuẩn bị các phương án và điều kiện phục vụ sinh viên vùng dịch ở lại ký túc xá (KTX) ăn Tết trong trường hợp bất khả kháng.

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội thông báo, sinh viên không lên giảng đường từ 1-5/2, nghỉ Tết Nguyên đán từ 8-19/2, học viên sau đại học chuyển sang tự học và học qua mạng, tạm dừng tổ chức các kỳ thi tập trung, thực hiện giãn cách trong quá trình bảo vệ luận án, hạn chế tối đa khách tham dự bảo vệ. Trường khuyến cáo sinh viên, học sinh thuộc các vùng đang phong tỏa nếu có nhu cầu ở lại KTX xá dịp Tết thì đăng ký với Ban quản lý để được hỗ trợ điều kiện sinh hoạt trong dịp Tết.

Mở cửa KTX dịp Tết

PGS.TS Nguyễn Phong Điền, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, cho biết, những sinh viên quê ở vùng dịch hoặc chủ nhà trọ không cho trọ sẽ được ở trong KTX đón Tết Tân Sửu. Trường cho sinh viên nghỉ Tết từ 1/2. Từ 1-6/2, sinh viên có nhu cầu ở lại KTX đăng ký để trường hỗ trợ.

GS.TS Nguyễn Trung Việt, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Thủy lợi, thông tin, trường có 2 sinh viên về từ vùng dịch đang ở khu cách ly của trường và được hỗ trợ tối đa chi phí ăn ở trong thời gian cách ly và Tết. “Với những sinh viên không thể trở về quê được do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhà trường mở cửa KTX để các em đón Tết tại đây”, GS Việt nói. Trường ĐH Thương mại đã cho sinh viên nghỉ Tết từ ngày 30/1 và mở KTX dịp Tết cho sinh viên ở.

GS.TS Tạ Thành Văn, Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Y Hà Nội, cho biết, trường đã cử đoàn công tác gồm 31 thành viên do PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, làm trưởng đoàn, lên đường tới Hải Dương lấy mẫu xét nghiệm và1 đoàn phân tích số liệu cho Bộ Y tế. Nhà trường đã tính đến phương án, cán bộ, giảng viên, sinh viên đang làm việc tại các cơ sở thực hành nào thì ở nguyên tại đó để phòng, chống COVID-19.

Trường ĐH Y tế Công cộng cho biết, labo của trường đã phân chia lực lượng cán bộ làm việc theo ca, đảm bảo đúng quy trình an toàn sinh học cho cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ và những người xung quanh. Nhà trường cử thêm 10 sinh viên hỗ trợ truy vết tại Hải Dương. Trường ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương đã huy động gần 1.200 giảng viên và sinh viên năm cuối tham gia chống dịch; bệnh viện và labo sinh học phân tử của trường bố trí nhân lực, chuẩn bị thiết bị, vật tư, hóa chất, sinh phẩm để tham gia lấy mẫu, xét nghiệm khi có yêu cầu…

MỚI - NÓNG